Mỹ xem xét tăng 10.000 quân tới Trung Đông

GD&TĐ - Hôm nay (23/5), Lầu năm góc tiết lộ một kế hoạch có thể gửi thêm 10.000 binh sĩ tới Trung Đông – các quan chức Mỹ cho biết.  

Trực thăng MH-60R Sea Hawk của Mỹ.
Trực thăng MH-60R Sea Hawk của Mỹ.

Nói với giới truyền thông, các quan chức Mỹ nói cho biết Nhà trắng đang xem xét có nên phê chuẩn kế hoạch gửi tất cả hay chỉ một phần lực lượng được yêu cầu tới Trung Đông và một số hãng tin đã đưa ra con số 5.000 quân.

Theo các quan chức trên, việc triển khai thêm quân không liên quan gì tới việc mà Washington gọi là “mối đe dọa” từ Iran.

Hôm 21/5, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan nói với các phóng viên rằng Mỹ không có ý định leo thang căng thẳng với Iran hay muốn có chiến tranh với quốc gia Trung Đông này.

“Trọng tâm lớn nhất của chúng tôi tại thời điểm này là ngăn chặn tính toán sai lầm của Iran. Chúng tôi không muốn tình hình leo thang. Đây là việc răn đe, không phải là về chiến tranh. Đây là việc tiếp tục bảo vệ lợi ích của chúng tôi ở Trung Đông” – ông Shanahan nói với các phóng viên.

TT Donald Trump đã liệt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) vào danh sách đen sau khi rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran và thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Iran khẳng định không muốn chiến tranh như sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình trong khu vực.

Theo Sputnik/Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.