Mỹ tuyên bố sẽ thử nghiệm các tên lửa đạn đạo tầm trung vào cuối năm nay

GD&TĐ - Mỹ dự định sẽ thử nghiệm các tên lửa đạn đạo bị cấm trong Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (Hiệp ước INF) vào cuối năm nay. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Điều này đã được xác nhận bởi Phó Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ về các vấn đề hạt nhân và tên lửa, ông Robert Sufer, tại một cuộc họp được tổ chức hàng tuần của Lầu Năm Góc.

Khi trả lời câu hỏi liên quan đến kế hoạch thử nghiệm tên lửa đạn đạo mặt đất tầm trung vào tháng 11/2019, ông Robert Sufer cho biết, Lầu Năm Góc vẫn có kế hoạch phóng thử tên lửa đạn đạo vào cuối năm nay, tuy nhiên, ông từ chối nói về loại tên lửa sẽ được tiến hành thử nghiệm.

Như Bộ trưởng Quân đội Mỹ Ryan McCarthy đã lưu ý bên lề hội nghị, vào đầu những năm 2020, Mỹ dự kiến sẽ triển khai các tên lửa mới có độ chính xác cao (Precision Strike Missile - PrSM), cũng như các tên lửa siêu thanh có đầu đạn hạt nhân.

Theo ông Ryan McCarthy, nếu các tên lửa có độ chính xác cao của Mỹ được lập trình lại thì tầm bắn của chúng sẽ vượt ra khỏi khuôn khổ của INF. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với các tên lửa siêu thanh mang đầu đạn hạt nhân.

Bộ trưởng Mỹ cho rằng, rất có thể tất cả những kế hoạch này sẽ được thực hiện trong vòng từ 12 đến 18 tháng tới.

Trước đó, vào cuối tháng 8, các quan chức Mỹ đã nhiều lần tuyên bố về khả năng thử nghiệm tên lửa hành trình mặt đất.

Vào ngày 2/8, Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo tuyên bố rằng Washington sẽ rời khỏi Hiệp ước INF. Bộ Ngoại giao Nga cũng xác nhận rằng Hiệp ước INF đã chấm dứt vào ngày 2/8. Sau đó, vào ngày 18/8, Mỹ đã thử nghiệm một tên lửa hành trình mặt đất với tầm bắn hơn 500 km (trước đó bị hạn chế bởi INF).

Sau đó không lâu, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh phân tích mức độ đe dọa liên quan đến vụ thử tên lửa hành trình của Mỹ và thực hiện các biện pháp đáp trả tương ứng.

Theo TASS.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.