Mỹ có thể tấn công vào các vị trí của Nga và Iran tại Syria?

GD&TĐ - Tỉnh Idlib của Syria là căn cứ cuối cùng còn lại của phiến quân và các nhóm khủng bố tại đất nước này. Tổng thống Syria Bashar Al Assad coi việc giải phóng Idlib là ưu tiên hàng đầu.

Cảnh đổ nát ở Idlib, Syria
Cảnh đổ nát ở Idlib, Syria

Mỹ đang chuẩn bị sẵn sàng không kích vào chính phủ Syria nếu họ sử dụng khí chlorine trong hoạt động giải phóng Idlib.

Tờ báo Wall Street Journal cho biết các đợt không kích của Mỹ cũng có thể nhắm vào các vị trí của Nga và Iran tại khu vực trên.

Wall Street Journal cũng nói thêm rằng Washington chưa quyết định liệu việc dùng khí chlorine có đủ để Mỹ tấn công vào lực lượng ông Assad hay không.

Nếu Washington quyết định tấn công thì đây sẽ là cuộc tấn công có quy mô lớn hơn so với cuộc tấn công trước nhằm vào Syria. Ngoài ra, khi đó Mỹ sẽ phải quyết định có tấn công vào các cơ sở phòng không của Nga để gây ra tổn thất tối đa cho lực lượng ông Assad hay không.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ