Malaysia và Nhật Bản tiếp tục lập kỷ lục đáng lo về Covid-19

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới đã có 201.629.803 ca mắc, gồm 688.154 ca mới. Số ca tử vong là 4.279.215 ca, gồm 10.166 ca mới. Số ca đã hồi phục là hơn 181 triệu ca.

Người dân chờ để tiêm vắc xin ở Indonesia.
Người dân chờ để tiêm vắc xin ở Indonesia.

Tại Malaysia, số ca mắc Covid-19 mới là 20.596 ca - lần đầu tiên vượt mốc 20.000 ca vào hôm qua khi quốc gia này lập kỷ lục số ca nhiễm hàng ngày trong ngày thứ 2 liên tiếp. Ngoài ra, số ca tử vong là 164 tử vong, nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 vượt mốc 10.000. Trong khi đó, số ổ dịch trong cả nước là 1.177, gồm 30 ổ dịch mới.

Tại Trung Quốc, các quan chức cho biết đợt bùng phát mới nhất của Covid-19 chủ yếu do biến thể Delta gây ra, phức tạp nhưng nói chung có thể kiểm soát được. Hôm qua Trung Quốc báo cáo 62 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Đợt bùng phát dịch mới chủ yếu bắt nguồn từ một chuyến bay khởi hành từ Nga và hạ cánh xuống Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô ở miền đông Trung Quốc.

Theo hãng tin Reuters, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết sẽ cung cấp 2 tỷ liều vắc xin cho các nước khác trong năm 2021 và tài trợ 100 triệu USD cho sáng kiến chia sẻ vắc xin COVAX của WHO nhằm đối phó với biến chủng Delta.

Tại Nhật Bản, một kỷ lục hàng ngày mới được thiết lập tại Olympic Tokyo và cả nước khi số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng. Theo Ủy ban Olympic, thêm 31 người liên quan đến Thế vận hội đã có kết quả dương tính với Covid-19, lập kỷ lục trong ngày thứ 2 liên tiếp. Tổng số ca lây nhiễm liên quan đến Olympic hiện là 353.

Riêng thủ đô Tokyo, nơi diễn ra Olympic, đã lập kỷ lục 5.042 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc tại đây là 236.138 người. Nhật Bản báo cáo hơn 14.000 ca mới, nâng tổng số ca mắc lên 970.000 ca.

Tại Indonesia, tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở những người không được tiêm chủng ở thủ đô Jakarta (15,5%) cao hơn gấp 3 lần so với những người đã tiêm chủng (4,1%) 2 mũi vắc xin Sinovac hoặc AstraZeneca – theo dữ liệu từ các bệnh viện nhà nước và gần 68.000 bệnh nhân ở Jakarta từ tháng 5 đến tháng 7.

Ở Indonesia, 18% dân số đã được tiêm một liều vắc xin, trong đó 8% được tiêm chủng đầy đủ. Hôm 4/8, Indonesia đã vượt qua mốc nghiệt ngã khi ghi nhận tổng số ca tử vong vì Covid-19 vượt 100.000 ca.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...