Khi số ca tử vong vì nCov lập kỷ lục, Pfizer thông báo vaccine hiệu quả 95%

GD&TĐ - Theo thống kê của hãng tin Reuters, số ca tử vong hàng ngày vì Covid-19 trên toàn cầu được báo cáo hôm 18/11 là 10.816 ca - mức cao nhất khi tâm dịch toàn cầu là nước Mỹ bước vào mùa đông.

Bệnh nhân Covid-19 được đưa tới một bệnh viện ở New York, Mỹ.
Bệnh nhân Covid-19 được đưa tới một bệnh viện ở New York, Mỹ.

Kỷ lục trước đó về số ca tử vong trong ngày trên thế giới là 10.733 ca xảy ra hôm 4/11 – Reuters cho biết.

Mỹ là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới, nơi đây có khoảng 11,38 triệu ca mắc và 248.574 ca tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu. Theo phân tích của Reuters, Mỹ dẫn đầu thế giới về số ca tử vong trung bình hàng ngày, chiếm 1/12 số ca tử vong được báo cáo trên toàn thế giới mỗi ngày.

Brazil với 166.699 ca tử vong và Ấn Độ với 130.993 ca tử vong do virus corona là 2 quốc gia duy nhất ngoài Mỹ báo cáo hơn 100.000 ca tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Tại châu Âu, nơi chiếm gần ¼ trong số 1,3 triệu ca tử vong của thế giới, Anh báo cáo số người chết vì đại dịch cao nhất khu vực với hơn 50.000 ca, tiếp theo là Italy với 46.464 ca và Pháp với 46.273 ca.

Pháp trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu có hơn 2 triệu ca mắc Covid-19 và hôm đầu tuần nước này có tín hiệu vui khi số ca mắc hàng ngày thấp nhất trong 1 tháng. Đối mặt với làn sóng mất việc làm và kinh doanh khó khăn, các chính phủ trong khu vực vẫn buộc phải áp dụng những biện pháp kiểm soát như phong tỏa địa phương, đóng cửa các cửa hàng không thiết yếu và hạn chế di chuyển.

Hôm qua (18/11), công ty dược phẩm Pfizer và đối tác BioNTech cho biết đã có kết quả thử nghiệm vaccine Covid-19 cuối cùng với tỷ lệ thành công là 95% và không có tác dụng phụ nghiêm trọng. Như vậy họ có thể được Mỹ và châu Âu cấp phép vào tháng sau.

Độ hiệu quả của vaccine trên được cho là nhất quán đối với nhiều lứa tuổi và chủng tộc khác nhau - một dấu hiệu đầy hứa hẹn trong khi Covid-19 đang ảnh hưởng nặng nhất tới người già và các nhóm người nhất định, bao gồm người da đen.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ