Iran cảnh báo các căn cứ Mỹ nằm trong tầm bắn tên lửa của Tehran

GD&TĐ - Hôm qua (21/11), ông Amir Ali Hajizadeh – chỉ huy đơn vị không quân thuộc Lực lượng bảo vệ cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết các căn cứ Mỹ tại Afghanistan, Các tiểu vương quốc Ả rập và Qatar cũng như các mẫu hạm Mỹ ở vùng Vịnh, đều nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran – hãng tin Reuters dẫn nguồn báo Tasnim cho hay.  

Tên lửa Iran trong một cuộc diễu binh
Tên lửa Iran trong một cuộc diễu binh

“Họ ở trong tầm bắn của của chúng tôi và chúng có thể tấn công nếu họ có động thái… Tên lửa chống tàu của chúng tôi có tầm xa 700 km và mẫu hạm Mỹ là những mục tiêu của chúng tôi” – ông Hajizadeh được Reuters dẫn lời.

Tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc căng thẳng giữa Washington và Tehran tăng cao.

Hồi tháng 5, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Kết quả là Mỹ đã áp 2 vòng trừng phạt chống Iran về lĩnh vực xuất khẩu dầu, có hiệu lực từ đầu tháng 11.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammed Javad Zarif nói rằng lệnh trừng phạt của Mỹ không có tác động lớn lên việc xuất khẩu dầu của Iran mặc dù Washington tiếp tục đe dọa sẽ khiến mức xuất khẩu dầu này bằng 0.

Đầu tháng 7, Lực lượng bảo vệ cách mạng Hồi giáo Iran cho biết họ chuẩn bị ngăn chặn việc chở dầu của các nước khác qua eo biển Hormuz nếu việc xuất khẩu dầu của Iran bị cản trở.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cảnh báo Washington sẽ phản ứng nhanh chóng và quyết liệt đối với bất kỳ cuộc tấn công nào của Iran nhằm vào lợi ích của Mỹ.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các hộ dân ở Ninh Bình được nhận bò từ dự án, hỗ trợ phát triển kinh tế. Ảnh: Ảnh: Thùy Dung

Điểm sáng giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Ninh Bình

GD&TĐ - Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, Ninh Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa bàn khó khăn.

Ảnh minh họa

Dự chi hơn 1,23 triệu tỷ đồng trong 5 năm

GD&TĐ - Việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng dân tộc thiểu số được kỳ vọng khắc phục tình trạng chồng chéo, nâng cao hiệu quả đầu tư. Trong giai đoạn 2026 – 2030, tổng nguồn lực dự kiến hơn 1,23 triệu tỷ đồng.