Hơn 60 triệu người Mỹ bỏ phiếu sớm, lập kỷ lục trong lịch sử bầu cử Mỹ

GD&TĐ - Hơn 60 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu cho cuộc bầu cử ngày 3/11, bằng gần một nửa tổng số người bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vào năm 2016, và con số này đã lập được kỷ lục về việc bỏ phiếu sớm.

Người Mỹ đi bầu cử sớm.
Người Mỹ đi bầu cử sớm.

Theo Dự án Bầu cử Mỹ, tổng số phiếu bầu sớm đã lên tới 60.082.857 phiếu. Trong số đó, hơn 2/3hay 40.182.523 người đã gửi phiếu bầu qua đường bưu điện, trong khi gần 20 triệu bỏ phiếu sớm trực tiếp.

Tuy nhiên, một số bang của Mỹ không phân biệt giữa các lá phiếu gửi bưu điện và phiếu gửi trực tiếp - Dự án Bầu cử lưu ý.

Những con số trên cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ tới cuộc tranh cử giữa 2 ứng cử viên Donald Trump và Joe Biden, cũng như mong muốn của cử tri trong việc giảm tiếp xúc với Covid-19.

Tuy cuộc bầu cử năm nay có thể trở thành cuộc bầu cử tổng thống Mỹ nhiều người tham gia nhất, nhưng cũng là cuộc bầu cử Mỹ mất lòng tin nhất từ trước đến nay vì nhiều người lo sợ lá phiếu của mình sẽ bị mất qua đường bưu điện hoặc bị ảnh hưởng nếu bỏ sớm.

Đại dịch Covid-19 đã khiến 8,6 triệu người Mỹ bị nhiễm và làm hơn 225.000 người tử vong, do đó việc giữ an toàn sẽ được ưu tiên hàng đầu trong cuộc bầu cử, đồng thời vẫn phải đảm bảo quyền dân chủ của mọi người.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.