Hoa Kỳ lo sợ một thỏa thuận mới về hệ thống phòng không S-400 của Nga với các đối tác

GD&TĐ - John Hamre, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế (CSIS) nhận xét về việc Ấn Độ dự kiến sẽ mua các hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Ông tự tin rằng một động thái như vậy của New Delhi "sẽ khuấy động con thuyền tình hữu nghị Mỹ-Ấn".  

Hệ thống phòng không S-400 của Nga
Hệ thống phòng không S-400 của Nga

Ở Mỹ, họ gợi ý rằng nếu New Delhi mua lại các tổ hợp tên lửa của Nga, thì rất có thể họ sẽ chung số phận với Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, Ankara đã chịu sức ép chính trị và kinh tế của Mỹ do mua các hệ thống của Nga và khi bắt đầu giao hàng, đồng minh NATO này đã bị loại khỏi thỏa thuận mua lại máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ năm.

Tuy nhiên, quyết định của Washington, thực sự đã kích hoạt một thỏa thuận lớn mới giữa Moscow và Ankara liên quan đến việc mua Su-35 hoặc Su-57E (phiên bản xuất khẩu thế hệ thứ 5 của Nga sẽ được trình bày lần đầu tiên sau một tuần nữa trong khuôn khổ triển lãm hàng không MAKS-2019).

Đối với Ấn Độ, Hoa Kỳ sẽ không thể cho một vị trí khác với vị trí của Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù "quan hệ Mỹ-Ấn đang trong giai đoạn tốt nhất", Hamre nói. Người đứng đầu CSIS bày tỏ sự tin tưởng rằng hiện nay lợi ích quốc gia của New Delhi có mối liên hệ chặt chẽ với lợi ích chiến lược của Mỹ, bất chấp sự hợp tác lâu dài giữa Ấn Độ và Liên bang Nga.

Việc mua S-400 sẽ làm suy yếu niềm tin giữa hai quốc gia, Washington sẽ không còn có thể dựa vào Ấn Độ để có thể ngăn chặn các “mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga, Trung Quốc và Triều Tiên”, Hamre kết luận.

Nói cách khác, Hoa Kỳ sợ một thỏa thuận lớn mới về hệ thống phòng không S-400, gợi ý rõ ràng rằng nếu hợp đồng được thực thi, họ lại sử dụng bộ công cụ trừng phạt cổ điển. Nhớ lại, Ấn Độ là quốc gia thứ ba sau Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng mua S-400 của Nga.

Thỏa thuận được ký kết trong chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin tới New Delhi vào tháng 10 năm 2018. Số tiền của hợp đồng là 5 tỷ đô la. Việc giao hàng dự kiến sẽ được tiến hành từ đầu năm 2021 đến 2024.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.