Đồ sót lại của thủ lĩnh IS đã được chuyển đến Iraq

GD&TĐ - Những đồ đạc còn lại của thủ lĩnh nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS Abu Bakr al-Baghdadi đã được giao cho Iraq.

Thu thập những đồ vật còn lại của thủ lĩnh IS.
Thu thập những đồ vật còn lại của thủ lĩnh IS.

Kênh truyền hình Al Sumaria cho biết, những thứ còn lại của al-Baghdadi đã được chuyển đến căn cứ quân sự Ain al-Assad, nằm ở tỉnh Anbar của Iraq, nơi quân đội Mỹ đang đóng quân. Trước đó, theo thông tin từ CNN những thứ này có thể sẽ được đổ xuống biển.

Truyền thông Iraq cũng không loại trừ khả năng thi thể thủ lĩnh IS sẽ được chôn cất tại Iraq.

Vào ngày 27/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố loại bỏ thủ lĩnh nhóm khủng bố IS Al-Baghdadi trong một chiến dịch đặc biệt ở tỉnh Idlib của Syria. Ông Trump gửi lời cảm ơn tới Nga, Iraq, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ về các hoạt động trong chiến dịch.

Cộng đồng quốc tế cho rằng việc loại bỏ thủ lĩnh nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo là một bước tiến quan trọng, nhưng không mang tính quyết định, từ đó kêu gọi các quốc gia trên thế giới tiếp tục thực hiên trách nhiệm của mình trong cuộc chiến chống khủng bố.

Theo TASS.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ