Canada có thể đón SV quốc tế vào mùa thu năm 2020

Bức thư trên nhằm mục đích tham gia vào một cuộc đối thoại với chính quyền địa phương và các cơ sở học tập được chỉ định (DLI) về cách thức đón thêm SV quốc tế một cách an toàn trong những tháng sắp tới.

DLI là những trường CĐ, ĐH và các cơ sở GD khác được phép tiếp nhận SV quốc tế.

Theo hiến pháp Canada, không có Bộ GD cấp liên bang, chính quyền tỉnh và vùng lãnh thổ phải có trách nhiệm hoàn toàn đối với các cấp GD. Do đó, chính phủ liên bang phải tham khảo ý kiến các tỉnh và vùng lãnh thổ để ra quyết định về SV quốc tế.

Hãng tin CIC giải thích rằng bức thư không nhất thiết có nghĩa rằng Canada sẽ miễn các giới hạn đi lại cho thêm SV quốc tế vào bất cứ lúc nào sớm. Tuy nhiên, nó cho thấy Canada có khả năng đưa ra các miễn trừ cho SV quốc tế chừng nào việc này là an toàn. Điều này cũng phụ thuộc vào các tỉnh và vùng lãnh thổ tương ứng, cũng như các trường xác nhận họ được trang bị đầy đủ để đón SV quốc tế.

Hiện tại, SV quốc tế từ các nước ngoài Mỹ có thể không được tới Canada nếu đơn xin phép du học của họ được chấp nhận sau ngày 18/3/2020.

Theo Study International

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.