Căn cứ Mỹ gần mỏ dầu ở Syria bị dội tên lửa

GD&TĐ - Hôm qua (23/3), đài truyền hình Al-Mayadeen cho biết một căn cứ quân sự của Mỹ ở tỉnh Deir ez-Zor, miền đông Syria bị tấn công bằng tên lửa, gây thương vong cho các binh sĩ.

Binh sĩ Mỹ tại Syria.
Binh sĩ Mỹ tại Syria.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố, liên minh do Mỹ đứng đầu tại Syria lại phủ nhận việc có thương vong xảy ra.

“Một tên lửa đã rơi cách binh sĩ Mỹ đóng tại Syria “vài trăm mét”, không gây thiệt hại hoặc thương tích” – liên minh do Mỹ dẫn đầu tại Syria cho biết.

Lực lượng vũ trang Mỹ cùng với dân quân người Ả rập – Kurd của Lực lượng dân chủ Syria (SDF) kiểm soát các vùng lãnh thổ phía bắc và đông bắc Syria tại các tỉnh Deir ez-Zor, Al-Hasakah và Raqqa – nơi có các mỏ dầu và khí đốt lớn nhất ở Syria. Chính quyền Syria gọi sự hiện diện này của họ là bất hợp pháp.

Trong một diễn biến khác, Phó trưởng Trung tâm Hòa giải các bên đối lập Syria của Nga Alexander Karpov cho biết nhóm khủng bố Jabhat al-Nusra đã tấn công vào khu vực giảm leo thang Idlib của Syria 40 lần trong vòng 24 giờ.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ