Campuchia dỡ phong tỏa thủ đô; hơn 230.000 người Ấn Độ chết vì Covid

GD&TĐ - Theo trang Worldometer, thế giới đã có 156.669.487 ca mắc Covid-19, trong đó có 840.230 ca mới. Số ca tử vong là 3.268.945 ca, gồm 13.644 ca mới.

Xét nghiệm Covid-19 tại Campuchia.
Xét nghiệm Covid-19 tại Campuchia.

Campuchia đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa kéo dài 3 tuần đối với thủ đô Phnom Penh hôm qua, cho phép cuộc sống trở lại bình thường mặc dù tỷ lệ nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng lên trong cả nước. Động thái này diễn ra sau khi người dân tỏ ra thất vọng về cách thức phong tỏa vì họ gặp khó khăn trong việc kiếm sống và tiếp cận thực phẩm.

Tuy nhiên, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong khu vực là Li Ailan đã cảnh báo rằng Campuchia có thể quá vội trong việc dỡ bỏ các hạn chế và “nguy cơ số ca mắc tăng lên có thể xảy ra”. Hôm qua Bộ Y tế Campuchia báo cáo có thêm 650 ca mắc Covid-19 và 4 ca tử vong mới. Tính đến nay, nước này ghi nhận 17.621 ca mắc, trong đó 114 ca tử vong vì đại dịch.

Lào hôm qua ghi nhận 105 ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca mắc lên 1.177 ca. Chỉ trong 3 tuần qua, nước này đã ghi nhận 1.120 bệnh nhân, điều này cho thấy diễn biến dịch ở đây khá phức tạp. Thủ đô Vientiane tiếp tục bị phong tỏa tới ngày 20/5 và các biện pháp phòng dịch cũng được thắt chặt tại các tỉnh khác. Lào đang tăng cường tiêm chủng Covid-19, đến nay đã có 390.000 được tiêm mũi thứ nhất và 78.930 người được tiêm mũi thứ 2.

Tại Thái Lan, nhà chức trách báo cáo có 1.911 ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca mắc lên 76.811 ca, số ca tử vong mới hôm qua là 18. Nước này khẳng định có kế hoạch đưa 3 triệu người nước ngoài đang sống ở đây vào chương trình tiêm chủng rộng lớn để bảo vệ toàn bộ dân số trong bối cảnh lo ngại về việc tiếp cận vắc xin. Bộ Y tế nước này đang tìm nhiều cách để đưa người nước ngoài vào chwong trình tiê chủng, bao gồm qua điện thoại hoặc các bệnh viện.

Tại Ấn Độ, số liệu Bộ Y tế cho thấy nước này có 3.980 ca tử vong trong 24 giờ, nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 toàn quốc lên 230.168 ca. Trong khi đó số ca mới trong 24 giờ là 412.262 ca, đưa tổng số ca mắc tại đây lên 21,1 triệu người. Theo lệnh của Tòa án tối cao, hôm qua Ấn Độ đã nhất trí cung cấp thêm oxy y tế cho các bệnh viện ở thủ đô New Delhi, có thể làm giảm sự thiếu hụt trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 bùng nổ. Theo đó, lượng oxy được cung cấp được tăng lên từ 490 tấn lên 730 tấn mỗi ngày tại thủ đô.

Theo Worldometer/CNA/Phnompenh Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ