Campuchia có số ca mắc Covid-19 mới cao đáng sợ, số ca tử vong ở Thái Lan cao kỷ lục

GD&TĐ - Hôm nay (3/5), Campuchia báo cáo 842 ca mắc Covid-19 và 4 ca tử vong liên quan. Trong khi đó Thái Lan ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục liên quan đến virus corona.

Một khu chợ ở Campuchia đóng cửa chống dịch.
Một khu chợ ở Campuchia đóng cửa chống dịch.

Tại Campuchia, 842 ca mắc mới trong ngày là mức cao thứ 2 kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Với hơn 16 triệu dân, Campuchia đã có 15.361 ca mắc Covid-19 và 106 ca tử vong liên quan. Nước này từng ghi nhận số ca mắc mới cao nhất trong ngày với 880 ca.

Tất cả các ca mắc đều là ca lây nhiễm trong cộng đồng và được phát hiện ở 11 tỉnh cùng với thủ đô Phnom Penh.

Để hạn chế sự gia tăng đột ngột của các ca mắc Covid-19, chính phủ đã áp đặt một lệnh phong tỏa ở thủ đô và thị trấn Takhmao của tỉnh Kandal vào ngày 5/4. Lệnh phong tỏa này sẽ kết thúc vào ngày 5/5.

Thủ tướng Hun Sen cho rằng “không có lý do gì để tiếp tục các lệnh phong tỏa đó, nhưng chúng ta có thể phong tỏa các khu vực nhỏ có nguy cơ lây nhiễm cao”.

Đến nay, Campuchia đã nhận được hơn 4 triệu liều vắc xin Covid-19 thông qua hình thức ủng hộ và mua. Khoảng 1,4 triệu người, gồm thường dân và quân nhân, đã được tiêm chủng.

Tại Thái Lan, Bộ Y tế hôm nay báo cáo số người chết liên quan đến Covid-19 cao kỷ lục với 31 ca khi đất nước này phải vật lộn với làn sóng thứ 3.

Ngoài số ca tử vong cao kỷ lục, nhà chức trách cũng thông báo 2.041 ca mắc mới, đưa tổng số ca mắc lên 71.025 ca kể từ khi đại dịch bắt đầu vào năm ngoái. Tổng số ca tử vong liên quan là 276 người. Đợt bùng phát dịch mới có biến thể B117 với khả năng lây nhiễm cao được phát hiện lần đầu ở Anh chiếm hơn một nửa tổng số ca mắc và tử vong.

Thái Lan đặt mục tiêu có 70% dân số được tiêm vắc xin vào cuối năm nay, mặc dù việc triển khai vắc xin ở đây chậm hơn so với một số nước láng giềng.

Theo AA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Gỡ 'điểm nghẽn' tạo đột phá cho kinh tế tư nhân

GD&TĐ - Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025 với chủ đề “Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt”, các đại biểu đã cùng tập trung “hiến kế” tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, cơ chế thực thi chính sách, kiến nghị sáng kiến đồng kiến tạo để gia tốc đổi mới và bảo đảm môi trường pháp lý minh bạch.

Nhóm sinh viên triển lãm dự án tại Cuộc thi Sáng tạo Trẻ 2024. Ảnh: NVCC

Sinh viên khởi nghiệp từ… sầu riêng

GD&TĐ - Ý tưởng khởi nghiệp đôi khi không bắt đầu từ phòng thí nghiệm hiện đại hay bản kế hoạch chi tiết, mà từ những vấn đề rất đời thường...