Bà Pelosi tiếp tục làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ với số phiếu cách biệt thấp

GD&TĐ - Hôm qua (3/1), trong ngày khai mạc của Quốc hội Mỹ lần thứ 117, Hạ viện đã bỏ phiếu cho bà Nancy Pelosi để bà tiếp tục giữ chức Chủ tịch cho nhiệp kỳ 2 năm mới.

Bà Nancy Pelosi tiếp tục làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ.
Bà Nancy Pelosi tiếp tục làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Trong cuộc bỏ phiếu, 216 thành viên ủng hộ bà Pelosi và 208 người ủng hộ ông McCarthy. 

Nghị sĩ Hạ viện Hakeem Jeffries đã đề cử bà Pelosi làm Chủ tịch Hạ viện và hiện nay đảng Dân chủ vẫn giữ quyền kiểm soát Hạ viện với số ghế 222-221 so với đảng Cộng hòa. Ông Kevin McCarthy do nghị sĩ đảng Cộng hòa ở Hạ viện Liz Cheney đề cử được cho là sẽ trở thành Thủ lĩnh phe thiểu số.

Cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hạ viện diễn ra ngay sau khi Đại hội lần thứ 117 được triệu tập ở Washington DC lần đầu tiên trong năm mới để tuyên thệ các thành viên quốc hội mới. Trong khi Hạ viện vẫn do đảng Dân chủ kiểm soát, số phận của Thượng viện sẽ trở nên rõ ràng sau cuộc bầu cử gay gắt vào ngày 5/1 ở bang Georgia.

Quốc hội dự kiến sẽ nhóm họp vào ngày 6/1 để chứng nhận kết quả cử tri đoàn của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Ông Joe Biden được cho là đã giành chiến thắng với đa số phiếu đại cử tri nhưng một số Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã lên tiếng phản đối vì cho rằng có gian lận bầu cử.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.