Ba Lan tuyên bố sắp có thuốc trị Covid-19 đầu tiên trên thế giới

GD&TĐ - Công ty dược phẩm Ba Lan Biomed Lublin cho biết đã hoàn thành sản xuất lô thuốc đầu tiên làm từ huyết tương lấy từ những người đã hồi phục sau khi mắc Covid-19.

Ba Lan sắp có thuốc trị Covid-19 làm từ huyết tương.
Ba Lan sắp có thuốc trị Covid-19 làm từ huyết tương.

Loại thuốc trên được tạo ra nhờ quá trình phân đoạn huyết tương từ những bệnh nhân đã hồi phục hoặc đã mắc Covid-19 nhưng không có triệu chứng. Do vậy, nó có chứa các globulin miễn dịch chống SARS-CoV-2.

Theo công ty Biomed Lublin,  vào quý 4 năm 2020, loại thuốc trên sẽ được phát hành để thử nghiệm lâm sàng. Biomed tuyên bố “nếu mọi thứ diễn ra như dự kiến, trong vài tháng Ba Lan sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới có thuốc hiệu quả để vô hiệu hóa virus”.

“Chúng tôi đã chứng minh một cách rõ ràng rằng có khả năng sản xuất loại thuốc có chứa một lượng kháng thể tập trung như vậy, đồng thời nó có thể sử dụng hiệu quả huyết tương của người. Sau quá trình phân đoạn, huyết tương này chuyển được thành thuốc có hiệu quả điều trị lớn hơn huyết tương đơn thuần” – Giám đốc điều hành Marcin Pirog của Biomed cho hay.

“Hơn 3.000 mẫu globulin miễn dịch chống SARS-CoV-2 đã được sản xuất, sau khi hoàn thành các thử nghiệm bắt buộc, bao gồm việc kiểm tra độ ổn định của sản phẩm, chúng sẽ được gửi đi thử nghiệm lâm sàng tại 4 trung tâm: ở Lublin, Bytom, Bialystok và Warsaw” – ông nói thêm.

Hiện Ba Lan có 81.673 ca mắc Covid-19, bao gồm 2.344 ca tử vong và 65.561 ca hồi phục.

Theo Poladin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.