Ấn Độ lại lập kỷ lục kép về “sóng thần” Covid-19

GD&TĐ - Hôm nay (28/4), Bộ Y tế Ấn Độ cho biết số người chết vì Covid-19 đã vượt mốc 200.000 người, lên tới 201.187. Trong ngày qua, nước này vừa lập kỷ lục về số ca mắc và số ca tử vong trong ngày.

Người thân khiêng một phụ nữ ngất xỉu sau khi nhìn thấy thi thể của chồng tại bệnh viện COVID-19 của chính phủ ở Ahmedabad, Ấn Độ, vào ngày 27/4
Người thân khiêng một phụ nữ ngất xỉu sau khi nhìn thấy thi thể của chồng tại bệnh viện COVID-19 của chính phủ ở Ahmedabad, Ấn Độ, vào ngày 27/4

Có tới 3.293 ca tử vong mới vì Covid-19 trong vòng 24 giờ qua và đây là con số tử vong cao nhất vì Covid-19 hàng ngày trong năm nay. Từ sáng hôm qua đến nay, Ấn Độ có thêm 360.960 ca mắc mới – mức tăng đột biến cao nhất trong ngày kể từ khi đại dịch bùng phát - nâng tổng số ca mắc được ghi nhận toàn quốc là 17.997.267 ca.

Trong khi đó, 2.978.709 ca đang mang virus corona và 14.817.371 ca đã xuất viện sau khi khỏi bệnh trên khắp cả nước.

Số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ tiếp tục lên tới đỉnh điểm mỗi ngày. Một số kỳ thi của HS bị hủy bỏ hoặc hoãn lại vì dịch.

Thủ đô Delhi đã bị phong tỏa trong tuần thứ 2 liên tiếp cho tới 3/5. Đây là một trong những nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất cả nước với hơn 24 ngàn ca mắc và 281 ca tử vong mới hôm qua. Số người chết vì Covid-19 ở New Delhi đã lên tới 15.009 người.

Số lượng các ca mắc ngày càng tăng lên trong vài tuần qua trong khi vào tháng 1, số ca mắc hàng ngày trong cả nước giảm xuống dưới 10.000 ca.

Đến nay, hơn 147 triệu liều vắc xin đã được tiêm cho người dân trên cả nước kể từ khi đợt tiêm chủng toàn quốc bắt đầu vào 16/1.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết biến chủng B1617 ở Ấn Độ đã có mặt tại ít nhất 17 quốc gia trên thế giới.

Theo Shine

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ