Thế giới có hơn 532 ngàn ca tử vong vì nCov, WHO dừng thử nghiệm thuốc sốt rét

Thế giới có hơn 532 ngàn ca tử vong vì nCov, WHO dừng thử nghiệm thuốc sốt rét

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm qua cho biết sẽ dừng các cuộc thử nghiệm đối với thuốc sốt rét hydroxynchloquine và kết hợp thuốc HIV lopinavir/ritonavir cho bệnh nhân Covid-19 sau khi các loại thuốc này không giảm được tỷ lệ tử vong.

Mỹ có 2.935.088 ca mắc, gồm 44.500 ca mới. Số ca tử vong là 132.313 ca, gồm 249 ca mới. Bang Texas của Mỹ có số ca mắc mới trong ngày cao kỷ lục là 8.258 ca vào dịp Mỹ kỷ niệm ngày Độc lập. Bang này hiện có tổng số 191.790 ca mắc và 2.608 ca tử vong. 97.000 người tại bang này đã hồi phục sau khi mắc nCov. Số ca mắc ở Texas tăng mạnh sau khi thống đốc Greg Abbott quyết định dần mở lại nền kinh tế. Thứ 5 vừa qua, ông ra lệnh yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại các nơi công cộng.

Bang Florida cũng chứng kiến số ca mắc Covid-19 tăng cao kỷ lục là 11.458 ca vào hôm qua. Đây là lần thứ 2 trong 3 ngày số ca mới trong bang tăng thêm 10.000 ca chỉ trong vòng 24 giờ.

Brazil có 1.578.376 ca mắc, gồm 35.035 ca mới. Số ca tử vong là 64.365 ca, gồm 1.111 ca mới. Một tuần trước, số ca tử vong ở nước này khoảng 57.000 và và có 1.313.667 ca mắc Covid-19. Do đó trong 1 tuần, Brazil có thêm 7.000 ca tử vong. Quốc gia Mỹ la tinh này hiện có số ca tử vong vì Covid-19 cao thứ 2 thế giới sau Mỹ.

Australia có 8.362 ca mắc, 104 ca tử vong vì Covid-19. Bang đông dân thứ 2 Australia là Victoria báo cáo số ca mắc Covid-19 mới tăng mạnh nhất kể từ cuối tháng 3, khiến lệnh yêu cầu người dân ở nhà được mở rộng ra tới 30 vùng ngoại ô và làm 9 tòa tháp bị phong tỏa. Hôm qua, bang Victoria ghi nhận 108 ca mắc mới, số ca tăng trong ngày trước đó là 66 ca.

Đức có 197.418 ca mắc Covid-19, gồm 418 ca mới. Số ca tử vong là 9.081, gồm 8 ca mới. Các nhà hoạt động vì quyền động vật đã biểu tình bên ngoài một nhà máy chế biến thịt ở Bắc Rhine Westphalia – nơi hàng trăm nhân viên dương tính với nCov vào tháng trước. Họ đã trèo lên mái nhà của lò mổ và chế biến thịt ở Toennies và đưa ra khẩu hiệu đóng cửa nhà máy. Một người mang băng rôn với dòng chữ "Dừng khai thác con người, động vật, thiên nhiên". 3 người biểu tình đã bị bắt và đưa tới đồn cảnh sát. Tuy Đức xử lý khủng hoảng dịch Covid-19 được xem là khá hiệu quả ở châu Âu nhưng ở đây vẫn có các ổ dịch tại những lò mổ - nơi nhân viên thường là những người nhập cư phải sống trong điều kiện đông đúc, chật chội.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia: Nga có 674.515 ca mắc (35.035 ca mới), Ấn Độ có 673.904 ca (24.015 ca mới), Mexico có 245.251 ca mắc (6.740 ca mới), Iran có 237.878 ca (2.449 ca mới), Trung Quốc có 83.545 ca (3 ca mới), Indonesia có 62.142 ca (1.447 ca mới), Philippines có 41.830 ca (1.290 ca mới)...

Theo Worldometer/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ