Pháp điều tra cựu Thủ tướng và Bộ trưởng Y tế về trách nhiệm chống dịch Covid-19

Pháp điều tra cựu Thủ tướng và Bộ trưởng Y tế về trách nhiệm chống dịch Covid-19

Cuộc điều tra do Tòa án Pháp luật Cộng hòa (CJR) đứng đầu – công tố viên cao cấp Francois Molins cho hay.

Cùng với cựu Thủ tướng Philippe, người mới từ chức, các bộ trưởng bị điều tra là cựu Bộ trưởng Y tế Agnes Buzyn - người từ chức vào tháng 2 trong nỗ lực không thành để trở thành thị trưởng Paris và người kế nhiệm bà là ông Olivier Veran.

Ông Veran là Bộ trưởng Y tế trong thời kỳ đỉnh dịch Covid-19. Hiện chưa rõ ông có tiếp tục giữ chức trong cuộc cải tổ dự kiến sẽ hoàn tất trong những ngày sắp tới hay không.

CRJ đã nhận được 90 khiếu nại và đã xem xét 53 trong số đó. Những khiếu nại này do các cá nhân, bác sĩ, hiệp hội và thậm chí tù nhân gửi tới.

Cuộc điều tra sẽ xem xét liệu ông Philippe, bà Buzyn và ông Veran có bỏ bê nhiệm vụ của họ trước đại dịch hay không.

Đại dịch Covid-19 đã khiến 29.875 người chết ở Pháp và gây ra phẫn nộ đối với chính phủ vì thiếu thiết bị bảo vệ trong giai đoạn đầu của đại dịch.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ