Thầy trò ở Lào Cai bảo vệ môi trường và nói không với rác thải nhựa

GD&TĐ - Ngày 13/10,Trường TH Số 1 Bắc Cường tổ chức chương trình “Nâng cao năng lực, kiến thức về rác thải nhựa cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh”.

Buổi ngoại khóa, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh về môi trường.
Buổi ngoại khóa, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh về môi trường.

Trong những năm gần đây, vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa đã trở thành một trong những thách thức nghiêm trọng đối với môi trường toàn cầu. Tại Việt Nam, lượng rác thải nhựa ngày càng gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống, sức khỏe con người và hệ sinh thái tự nhiên.

Với tinh thần trách nhiệm và lòng yêu thiên nhiên, Trường Tiểu học Số 1 Bắc Cường đã phát động phong trào “Hành trình bảo vệ môi trường – nói không với rác thải nhựa” với mục tiêu phấn đấu đạt danh hiệu Trường học Sinh thái ASEAN giai đoạn 2025-2026. (Trường Tiểu học Bắc Cường đã đạt giải Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2024).

bac-cuong-9.jpg
Trường Tiểu học Số 1 Bắc Cường đã lồng ghép chủ đề môi trường vào các tiết học.

Cô Trần Thị Mai Khanh – Trưởng nhóm triển khai chương trình cho biết: Mục tiêu của hành trình nhằm: Nâng cao nhận thức cho học sinh, giáo viên và phụ huynh về tác hại của rác thải nhựa. Khuyến khích thay thế đồ nhựa dùng một lần bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Hình thành thói quen “3T” - Tiết giảm, Tái sử dụng, Tái chế trong nhà trường và cộng đồng.

bac-cuong-8.jpg
Hoạt động ngoại khóa của học sinh về chủ đề bảo vệ môi trường.

Một số hoạt động đã và đang được nhà trường triển khai đầy ý nghĩa, thiết thực với chương trình như: Tổ chức các buổi ngoại khóa, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vẽ tranh, kể chuyện về bảo vệ môi trường; Tổ chức buổi chào cờ đầu tuần lồng ghép tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa, giáo viên lồng ghép chủ đề môi trường vào các tiết học đạo đức, khoa học, mỹ thuật; Khuyến khích học sinh mang chai nước tái sử dụng thay vì chai nhựa

bac-cuong-4.jpg
Học sinh tham gia trồng cây xanh.

Cùng đó, giáo viên và cán bộ nhà trường còn cam kết không sử dụng túi nilon, ly nhựa dùng một lần. Thu gom rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn. Đặt thùng rác phân loại trong khuôn viên trường: rác hữu cơ – rác tái chế – rác vô cơ. Tổ chức các đợt thu gom chai nhựa, lon nước, túi nilon, sau đó bán gây quỹ lớp hoặc làm đồ tái chế. Tái chế chai nhựa thành các chậu cây, đồ dùng học tập sáng tạo.

bac-cuong-1.jpg
Các tổ khối xây dựng kế hoạch: Dự án bảo vệ môi trường bằng hành động thiết thực.

Đặc biệt, trường đã tổ chức cuộc thi “Tái chế sáng tạo” cấp trường: Học sinh tự tay làm chậu cây, hộp bút, đồ trang trí từ rác thải nhựa. Xây dựng “Góc xanh - lớp học xanh”: Tận dụng chai nhựa cũ để trồng cây, làm vườn treo trong lớp học và sân trường.

bac-cuong-5.jpg
Những lớp học với cây xanh tạo không gian học tập cho học sinh nhà trường

Trường cũng chú trọng vấn đề truyền thông – lan tỏa thông điệp xanh: Thiết kế poster, pano, khẩu hiệu, góc tuyên truyền tại trường, đăng tải các hoạt động lên mạng xã hội website và fanpage nhà trường. Tổ chức ngày hội “Nói không với nhựa” với các hoạt động văn nghệ, trình diễn thời trang tái chế...

bac-cuong-7.jpg
Cô trò nhà trường trong ngày hội “Nói không với nhựa”.

Đáng nói, trường đã cam kết hành động – lan tỏa đến gia đình và cộng đồng: Mỗi lớp ký bản cam kết “Nói không với rác thải nhựa”. Các tổ khối xây dựng kế hoạch: Dự án bảo vệ môi trường bằng hành động thiết thực (Chúng em cùng thu gom rác thải nhựa,..); Dự án STEM tái chế rác thải nhựa (Chúng em thoả sức sáng tạo từ nhựa tái chế: Hộp bút, bình hoa, đèn ngủ,…); Dự án làm giá đỗ, rau mầm sạch (sử dụng tái chế rác thải nhựa để trồng giá đỗ, rau mầm sạch,…); Dự án Rau xanh vườn trường ươm ước mơ hồng (Có sử dụng rác thải nhựa để trồng rau…)

bac-cuong-2.jpg
Các tiết học kết nối về chủ đề môi trường cũng triển khai hiệu quả.

Cô Trần Thị Mai Khanh khẳng định: Qua hành trình này, nhà trường không chỉ giáo dục học sinh về ý thức bảo vệ môi trường mà còn góp phần hình thành nếp sống xanh – sạch – đẹp, xây dựng một ngôi trường thân thiện, ngôi trường sinh thái.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà giáo, TS. Nguyễn Văn Hòa (Ảnh: NTCC)

Người thầy tiên phong kiến tạo 'Trường học hạnh phúc'

GD&TĐ - Nhà giáo, TS. Nguyễn Văn Hòa – Chủ tịch HĐQT Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm vừa được Thành phố Hà Nội vinh danh "Công dân Thủ đô Ưu tú" - cũng chính là người thầy tiên phong trong xây dựng mô hình “Trường học hạnh phúc”.