Thầy trò hạnh phúc với những suất cơm trưa tiếp sức ngày thi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong khi thí sinh đang làm bài tại phòng thi, các thầy cô giáo và mạnh thường quân tất bật chuẩn bị những suất cơm ấm áp nghĩa tình cho thí sinh sau khi rời phòng thi.

Thí sinh vui mừng, hạnh phúc khi thưởng thức bữa ăn trưa tại trường.
Thí sinh vui mừng, hạnh phúc khi thưởng thức bữa ăn trưa tại trường.

Công tác xã hội hóa được các trường học ở Cần Thơ và các địa phương quan tâm, hỗ trợ. Hàng nghìn suất ăn trưa miễn phí cùng chỗ nghỉ trưa cho cán bộ coi thi, thí sinh tham dự kỳ thi THPT năm 2022 đã sẵn sàng

Tại quận Bình Thuỷ, trong khi thí sinh đang thực hiện bài thi tại phòng thi, các thầy cô giáo của Trường TH An Thới 1, quận Bình Thuỷ cùng mạnh thường quân chuẩn bị những suất ăn trưa cho các em.

Mạnh thường quân ngụ tại quận Bình Thuỷ tham gia tiếp sức nấu ăn cho thí sinh.

Mạnh thường quân ngụ tại quận Bình Thuỷ tham gia tiếp sức nấu ăn cho thí sinh.

Theo chị Võ Thị Nhật Linh, một mạnh thường quân ngụ tại quận Bình Thuỷ. Từ 5 giờ sáng cả nhóm bếp từ giáo viên đến người dân đã tập trung lại trường để nhận nguyên liệu, sơ chế nguyên liệu nấu ăn.

"Trong sáng nay, chúng tôi chuẩn bị 305 suất ăn cho các thí sinh trên bàn quận Bình Thuỷ tại 2 điểm thi THPT Bùi Hữu Nghĩa và THPT Bình Thuỷ. Các suất ăn sau khi được chuẩn bị sẽ được đưa đến các điểm thi để thí sinh có thể ăn ngay sau khi kết thúc môn thi", chị Linh thông tin thêm.

Thầy cô giáo trường TH An Thới 1 tham gia hỗ trợ bếp tại trường.

Thầy cô giáo trường TH An Thới 1 tham gia hỗ trợ bếp tại trường.

Cô Phan Đỗ Anh Thư, giáo viên của Trường TH An Thới 1, quận Bình Thuỷ chia sẻ: Khi nhận được sự kêu gọi của Ban chỉ đạo thi quận, Phòng GD&ĐT quận.

Tôi cùng các đồng nghiệp là chi đoàn của trường đăng ký tham gia. Công việc tuy vất vả nhưng phần nào đó góp chúc sức mình giúp đỡ các em về mặt sức khoẻ cũng như tinh thần vượt qua kỳ thi với kết quả tốt nhất.

Cô Đinh Kim Oanh - tổ trưởng bộ môn ngoại ngữ của Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa cùng giáo viên kiểm tra lại danh sách đăng ký của học sinh.

Cô Đinh Kim Oanh - tổ trưởng bộ môn ngoại ngữ của Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa cùng giáo viên kiểm tra lại danh sách đăng ký của học sinh.

Cô Đinh Kim Oanh - tổ trưởng bộ môn ngoại ngữ của Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa cho biết: Đây là hoạt động truyền thống của quận và nhà trường. Thầy cô rất lo lắng cho các thí sinh ở xa, tại trường các em có thể ăn nghỉ ngơi… giúp các em có mặt phòng thi đúng giờ rất vui.

"Xem các em như những đứa con của mình, ngoài việc đảm bảo dinh dưỡng cho các em khi tham gia thi, mong muốn của thầy cô là giúp các em an tâm, thích và đảm bảo dinh dưỡng.

Đặc biệt là trong quá trình thi các em sẽ chịu nhiều áp lực, lúc đó các em sẽ cảm thấy đói nhiều hơn, nên những suất ăn này giúp thí sinh có tâm thế vững tin bước vào phòng thi và no bụng", cô Oanh tâm sự.

Giáo viên trường THPT Bùi Hữu Nghĩa vừa phục vụ cho hội đồng thi vừa tham gia hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi.

Giáo viên trường THPT Bùi Hữu Nghĩa vừa phục vụ cho hội đồng thi vừa tham gia hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi.

Cô Nguyễn Thị Hồng Tâm - Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa cho biết: Bữa ăn không chỉ đảm bảo sức khoẻ cho thí sinh tham gia thi, chúng tôi còn chế biến và đảo các món ăn, thay đổi thực đơn để đảm bảo các thí sinh không bị ngán

"Mặc dù tham gia phục vụ kỳ thi rất mệt, nhưng vì học sinh và các thầy cô nơi xa đến coi thi, nên bản thân mình cũng cố gắng hỗ trợ, vừa giúp thí sinh và thầy cô cảm thấy thoải mái nhất. và cũng vừa góp phần nào giúp em yên tâm và có sức khoẻ tốt cho kỳ thi", cô Tâm chia sẻ thêm.

Những suất ăn được thầy cô và mạnh thường quân vận chuyển đến ngay sau khi kết thúc bài thi.

Những suất ăn được thầy cô và mạnh thường quân vận chuyển đến ngay sau khi kết thúc bài thi.

Năm nay, Ban chỉ đạo thi quận hỗ trợ hơn 500 suất cho thí sinh trên địa bàn quận, ngoài ra nhà trường còn kêu gọi và hỗ trợ thêm hơn 81 phần ăn cho tình nguyện viên, đoàn viên tham gia tiếp sức mùa thi tại trường.

Ngoài việc hỗ trợ các thí sinh có hoàn khó khăn, neo đơn hay nhà ở xa điểm thi. Địa phương cũng không hạn chế hoàn cảnh, cho thí sinh đăng ký tự do, học sinh có nhu cầu thì sẽ hỗ trợ hết.

Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đến thăm hỏi và hỗ trợ phát cơm cho thí sinh tại điểm thi THPT Bùi Hữu Nghĩa.

Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đến thăm hỏi và hỗ trợ phát cơm cho thí sinh tại điểm thi THPT Bùi Hữu Nghĩa.

Cầm trên tay hộp cơm thầy cô gửi, Em Nguyễn Trọng Điền - học sinh lớp 12A5 xúc động chia sẻ: Em rất vui mừng khi được sự quan tâm của thầy cô, con cảm thấy rất an tâm khi thầy cô luôn ở phía sau giúp đỡ con khi thi, con hứa sẽ đạt kết quả tốt nhất kỳ thi năm nay.

Những phần cơm gồm có món mặn, rau và canh. Không chỉ no, ngon mà còn ấm áp tình thầy trò. Các em thí sinh thưởng thức bữa ăn trưa chan chứa ấm áp tình thầy trò.

Suất ăn không chỉ đầy đủ dinh dưỡng mà còn tiếp thêm động lực cho thí sinh.

Suất ăn không chỉ đầy đủ dinh dưỡng mà còn tiếp thêm động lực cho thí sinh.

Em Nguyễn Thị Uyên Tuyền - Học sinh lớp 12A6, ngụ tại phường bình thuỷ (quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) cho biết: Sáng em được mẹ đưa đến trường thi, vì nhà xa sợ mẹ cực nên em tham gia đăng ký cơm trưa tại trường

"Hộp cơm rất đầy đủ, cơm rất ngon… và đạt 10/10 điểm như cơm mẹ nấu. Ăn hộp cơm này của thầy cô gửi cho em, chiều nay vào thi môn thứ hai sẽ tiếp con 1.000 sức mạnh vượt qua kỳ thi", em Tuyền xúc động nói.

Học sinh vui mừng phấn khởi thưởng thức bữa ăn.

Học sinh vui mừng phấn khởi thưởng thức bữa ăn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...