Thầy trò dồn sức ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cùng với dạy học theo chương trình, trường THPT Ngô Sĩ Liên (Bắc Giang) dồn sức ôn tập cho học sinh lớp 12 hướng tới kỳ thi TN THPT năm 2023.

Thầy và trò trường THPT Ngô Sĩ Liên tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Thầy và trò trường THPT Ngô Sĩ Liên tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Đánh giá đúng năng lực học sinh

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tới đây, trường THPT Ngô Sĩ Liên (thành phố Bắc Giang, Bắc Giang) sẽ có 534 học sinh lớp 12 dự thi. Cùng với công tác hướng nghiệp nhà trường đẩy mạnh ôn tập cho học sinh.

Thầy Lưu Văn Xuân - Hiệu trưởng trường THPT Ngô Sĩ Liên (Bắc Giang) cho biết, công tác ôn tập cho học sinh lớp 12 được nhà trường đặc biệt chú trọng. “Việc học và ôn tập được nhà trường triển khai ngay từ đầu năm học 2022 -2023 đối với học sinh lớp 12…”, thầy Lưu Văn Xuân chia sẻ.

Theo thầy Xuân, số lượng học sinh lớp 12 đạt giải học sinh giỏi (HSG) văn hóa cấp tỉnh cũng là nhân tố và động lực để phát huy phong trào học và ôn tập đối với khối cuối cấp.

Tại kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh năm học 2022 -2023, trường THPT Ngô Sĩ Liên có 29/30 học sinh dự thi đạt giải. Trong đó, 1 giải Nhất (môn Địa lí của học sinh Hà Thị Huyền Trang), 12 giải Nhì, 9 giải Ba và 7 giải Khuyến khích.

Thầy Lưu Văn Xuân cho biết, nhà trường tuyên truyền tới học sinh, phụ huynh học sinh hiểu rõ được tầm quan trọng của kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh. “Đối với học sinh đạt giải HSG cấp tỉnh sẽ được ưu tiên vào các trường đại học (có mức độ ưu tiên khác nhau tùy chất lượng giải).

Học sinh trong đội tuyển HSG có điều kiện được trang bị kiến thức giúp cho các em có thể đạt được điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đặc biệt, học sinh theo đội tuyển HSG sẽ được học sâu hơn và dễ dàng phấn đấu đạt điểm 9 đến 10 so với các bạn khác…”, thầy Lưu Văn Xuân chia sẻ.

Cũng theo thầy Lưu Văn Xuân, với học sinh trong đội tuyển HSG vừa là hạt nhân ở các lớp để hỗ trợ, hướng dẫn các bạn cùng học, ôn tập nâng cao chất lượng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đồng thời cũng là những gương để cho các khối học (lớp 10 và 11) phấn đấu.

Thầy Lưu Văn Xuân - Hiệu trưởng trường THPT Ngô Sĩ Liên chia sẻ với báo GD&TĐ.

Thầy Lưu Văn Xuân - Hiệu trưởng trường THPT Ngô Sĩ Liên chia sẻ với báo GD&TĐ.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, trường THPT Ngô Sĩ Liên chia làm 3 đối tượng học sinh để ôn tập. “Nhóm học sinh khá, giỏi theo từng môn, từng lớp. Nhóm học sinh có học lực trung bình, trung bình khá và nhóm học sinh với học lực chưa tốt có nguy cơ trượt tốt nghiệp (số lượng ít). Mỗi một nhóm học sinh, nhà trường đều giao cho giáo viên có kế hoạch, yêu cầu nội dung khác nhau để nâng cao chất lượng của từng đối tượng học sinh này…”, thầy Lưu Văn Xuân tiết lộ.

Theo đó, với nhóm học sinh khá, giỏi phấn đấu lên điểm 9, điểm 10 các môn thi tốt nghiệp THPT. Còn nhóm học sinh có lực học trung bình, trung bình khá nâng dần lên mức độ điểm khá. Trường THPT Ngô Sĩ Liên đặc biệt quan tâm tới nhóm học sinh có lực học chưa tốt dù số lượng ít, nhà trường yêu cầu học mức độ nhẹ hơn đạt được trung bình, trung bình khá.

“Với các đối tượng học sinh ở từng môn, từng lớp thì tăng dần kết quả về trung bình môn, từng môn và trung bình môn các môn. Qua đó, để phấn đấu đạt kết quả tốt nhất tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cũng như những cam kết đăng ký thi đua đầu năm học...”, thầy Lưu Văn Xuân đặt quyết tâm.

Tập duyệt qua thi thử

Song song với học và ôn tập, đến nay trường THPT Ngô Sĩ Liên đã tổ chức thi thử cho lớp 12 được 3 lần, trong đó có 2 lần nhà trường tổ chức. Ở mỗi lần thi thử với từng bộ môn nhà trường đều yêu cầu so sánh với kết quả tốt nghiệp THPT năm 2022.

Từ kết quả so sánh những môn ở mức đạt và trên đạt thì duy trì và tiếp tục phấn đấu. Với những môn chưa đạt so với kết quả năm 2022 thì trường THPT Ngô Sĩ Liên đưa ra những giải pháp để nâng chất lượng. Bên cạnh đó, so sánh kết quả thi thử với kết quả tiến bộ học sinh qua từng đợt thi.

“Sau 3 lần thi thử, 2 lần nhà trường tổ chức và 1 lần Sở GD&ĐT tổ chức, cơ bản kết quả đáp ứng được yêu cầu của kỳ thi. Với kết quả thi đều bằng và vượt kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022…”, Hiệu trưởng trường THPT Ngô Sĩ Liên chia sẻ.

Được biết, ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố thời gian tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Ban giám hiệu trường THPT Ngô Sĩ Liên đã yêu cầu các tổ chuyên môn và các thầy cô bộ môn điều chỉnh lại kế hoạch học và ôn tập phù hợp với kế hoạch thi của Bộ.

Hiệu trưởng trường THPT Ngô Sĩ Liên cũng nhấn mạnh, cùng với ôn tập thì định hướng nghề nghiệp cho học sinh là rất quan trọng. Ngay khi các trường đại học công bố phương thức tuyển sinh năm, trong đó nhiều trường có điểm mới trong phương thức tuyển sinh so với năm 2022. Nhà trường chủ động cập nhật và giúp học sinh nắm bắt và định hướng ôn tập.

"Nhà trường giúp học sinh nắm bắt chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh của các trường Đại học. Đồng thời xác định nhu cầu sử dụng của xã hội đối với các ngành nghề để tư vấn cho học sinh, hướng dẫn các em tìm hiểu ngành nghề đào tạo của các trường. Sau đó, học sinh sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp và căn cứ vào năng lực học tập để lựa chọn trường và phương thức tuyển sinh phù hợp.

Đến nay, mọi công tác định hướng cho học sinh đã được nhà trường triển khai tốt thông qua các giờ sinh hoạt và chào cờ hàng tuần...", thầy Lưu Văn Xuân chia sẻ.

Trường THPT Ngô Sĩ Liên đẩy mạnh công tác phân luồng hướng nghiệp cho học sinh.

Trường THPT Ngô Sĩ Liên đẩy mạnh công tác phân luồng hướng nghiệp cho học sinh.

Bên cạnh đó, trường THPT Ngô Sĩ Liên cũng tổ ngày hội tuyển sinh và mời chuyên gia của một số trường đại học về nói chuyện, tư vấn, định hướng nghề nghiệp trực tuyến với học sinh. Qua đó, học sinh hiểu rõ hơn về một số ngành nghề, có lựa chọn phù hợp..

Ông Bạch Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, Sở tổ chức 2 kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 cho học sinh khối 12. Qua đó để giúp cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh làm quen điều chỉnh trong việc tổ chức, chỉ đạo, dạy, ôn thi và tổ chức kỳ thi.

Vừa qua (từ 29/3 đến 31/3) kỳ thi thử lần thứ nhất với 5 bài thi. Trong đó Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và bài thi tổ hợp (Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội). Bài thi các môn: Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội với hình thức thi trắc nghiệm. Riêng bài thi môn Ngữ văn thi tự luận. Với mỗi phòng thi không quá 24 thí sinh.

Về đề thi, Sở GD&ĐT tổ chức ra đề thi, sao in đề thi. Riêng trường THPT Chuyên Bắc Giang chủ động ra đề môn tiếng Pháp, tiếng Trung theo cấu trúc đề thi chính thức tốt nghiệp THPT năm 2022 của Bộ GD&ĐT.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT, Sở tiếp tục tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia lần thứ hai vào cuối tháng 5/2023.

“Mỗi kỳ thi thử Sở yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Đồng thời tổ chức họp rút kinh nghiệm sau mỗi đợt thi thử. Căn cứ kết quả của học sinh, đối chiếu tỉ lệ tốt nghiệp năm 2022 để điều chỉnh kế hoạch và nội dung ôn luyện cho phù hợp đối tượng…”, ông Bạch Đăng Khoa thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.