Thầy trò chung tay ủng hỗ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Thầy trò chung tay ủng hỗ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ Việt Nam "Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid-19", dù nghỉ học tạm thời nhưng các em học sinh, các thầy cô giáo vẫn tích cực ủng hộ tiền qua cách thức chuyển khoản.

Số tiền tuy không nhiều nhưng đó là tấm lòng của các thầy cô giáo và các em học sinh của nhà trường với mong muốn góp một phần nhỏ bé cùng với đất nước đẩy lùi dịch bệnh, để các em học sinh sớm được trở lại trường học tập và vui chơi!

Trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid - 19, trường Tiểu học Phan Thiết, luôn duy trì các giải pháp kết nối với học sinh, thực hiện tốt việc tuyên truyền, giáo dục học sinh các biện pháp phòng chống dịch bệnh và thường xuyên vệ sinh trường lớp sạch sẽ.

Thầy trò chung tay ủng hỗ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 ảnh 1
Thầy/cô giáo ứng dụng CNTT dạy học trực tuyến và giao bài tập cho học sinh

Các cô giáo chủ nhiệm tích cực trao đổi thông tin với phụ huynh để nắm bắt tình hình học sinh hàng ngày. 100% các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên Tiếng Anh giao bài ôn tập cho học sinh, hướng dẫn học sinh ôn bài qua các trang zalo, messenger, Smast, ... 

Đa số học sinh tích cực học tập và trao đổi với thầy cô giáo. Những học sinh không có điều kiện học trực tuyến, giáo viên phô tô các bài ôn, trao tận tay cho phụ huynh để các em học. Ngoài ra, các tổ chuyên môn còn tích cực xây dựng các bài giảng trực tuyến, chọn lựa những kiến thức cơ bản hướng dẫn các em ôn tập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.