Thay tên đổi họ, kẻ hiếp dâm trẻ em vẫn sa lưới Công an

Mạnh - đối tượng truy nã tội hiếp dâm trẻ em vừa nhậu xong, trở về nhà chuẩn bị lên giường ngủ thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Thay tên đổi họ, kẻ hiếp dâm trẻ em vẫn sa lưới Công an

Ngày 10/4, Phòng 3 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (TNTP) cho biết vừa kết thúc chuyên án đấu tranh truy bắt đối tượng có hành vi phạm tội hiếp dâm trẻ em.

Đối tượng truy nã là Trần Ngọc Mạnh, 26 tuổi, đăng ký hộ khẩu tại huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Quá trình lập án truy bắt, lực lượng Cảnh sát TNTP Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Bình Dương.

Quê gốc Mạnh ở Bình Định nhưng gia đình sinh sống tại huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng và có vợ là chị Nguyễn Thị L., 22 tuổi.

Thay ten doi ho, ke hiep dam tre em van sa luoi Cong an - Anh 1

Đối tượng truy nã Trần Ngọc Mạnh.

Theo tài liệu ban đầu và căn cứ đơn tố giác của bị hại, khoảng tháng 4-2016, Mạnh làm quen sau đó hiếp dâm (bất thành) em Nguyễn Thị Minh H., 15 tuổi...

Sau đó, Công an huyện Cát Tiên đã triệu tập lấy lời khai của Mạnh và cho gia đình bảo lãnh về nhà nhưng Mạnh đã bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an huyện Cát Tiên đã ra quyết định truy nã số 01 ngày 22-8-2016 đối với đối tượng Trần Ngọc Mạnh về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Quá trình điều tra, các trinh sát Phòng 3, Cục Cảnh sát TNTP đã phát hiện, bắt giữ được Mạnh đang lẩn trốn ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương trong vai một thợ làm gạch.

Quá trình lẩn trốn, Mạnh đã thay tên đổi họ, lấy thêm một vợ khác.

Theo CAND

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.