Thầy Park ưu tiên cho giải đấu nào nhất?

GD&TĐ - Cùng lúc dẫn dắt cả tuyển Quốc gia và U23 Việt Nam chinh phục nhiều giải đấu khác nhau vào năm 2021. Vậy đâu sẽ là giải đấu ưu tiên số 1 của chiến lược gia người Hàn Quốc?

HLV Park Hang Seo khẳng định dồn toàn lực cho vòng loại World Cup 2022.
HLV Park Hang Seo khẳng định dồn toàn lực cho vòng loại World Cup 2022.

Do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nên các đội tuyển do HLV Park Hang Seo dẫn dắt “trắng giải” trong năm 2020.

Tuy nhiên, sang năm 2021 thầy Park và các cộng sự sẽ vô cùng vất vả khi phải tham gia nhiều giải đấu như: Vòng loại U23 châu Á, SEA Games 31 (với U23), AFF Suzuki Cup và vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á với đội tuyển quốc gia.

Vậy trong các giải đấu kể trên, thầy Park sẽ ưu tiên cho giải đấu nào nhất?

Trả lời báo chí trong buổi gặp mặt sáng 18/8 tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Park Hang Seo khẳng định sẽ dồn toàn lực cho vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

“Đội tuyển Việt Nam chưa từng lọt vào vòng loại cuối World Cup nên tôi sẽ dồn toàn lực vào giải này. Tôi muốn cùng đội bóng ít nhất đi đến vòng loại thứ ba” – chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á với 11 điểm sau 5 trận đấu. Việt Nam còn 3 trận đấu nữa lần lượt gặp Malaysia, Indonesia và UAE.

“Để hiện thực hóa tham vọng cũng như mục tiêu đề ra, khi V-League 2020 trở lại và đến giai đoạn tạm nghỉ - lúc đó đội tuyển Việt Nam sẽ được tập trung ngay để tập chiến thuật hướng tới vòng loại cuối cùng World Cup” – thầy Park nói thêm.

Đối với đấu trường AFF Suzuki Cup dự kiến sẽ diễn ra từ 11/4 đến 8/5/2021, ông thầy xứ Kim Chi cho biết “sẽ nỗ lực ở mức cao nhất”.

“Tại vòng loại U23 châu Á và SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà giờ chưa phải lúc trả lời về những mục tiêu cụ thể của đội. Chúng ta sẽ làm từng bước, nỗ lực, cố gắng đạt kết quả cao” – nhà cầm quân 61 tuổi nói thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.