Thầy Park gặp riêng Công Phượng giao nhiệm vụ

GD&TĐ - Tiền đạo Nguyễn Công Phượng được HLV Park Hang-seo gặp gỡ trao đổi riêng ở buổi tập chiều 25/12 của đội tuyển Việt Nam.

Thầy Park gặp gỡ trao đổi riêng với Công Phượng ở buổi tập chiều 25/12.
Thầy Park gặp gỡ trao đổi riêng với Công Phượng ở buổi tập chiều 25/12.

Cuộc trao đổi diễn ra khá lâu, có lẽ thầy Park đã giao nhiệm vụ lĩnh xướng hàng công cho Phượng khi tuyển Việt Nam tái đấu với đàn em U22 vào ngày 27/12.

Trận “lượt đi” diễn ra trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) hôm 23/12, đội tuyển Việt Nam phải rất vất vả mới thắng ngược 3-2 trước các đàn em.

Tuy nhiên, đây là trận đấu mà chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ tung vào sân đá chính với các cầu thủ hầu hết lần đầu ăn cơm tuyển.

Nhưng ở trận “lượt về”, HLV Park Hang-seo có thể sẽ tung vào sân đội hình mạnh nhất, với sự góp mặt của Công Phượng, Tiến Linh, Xuân Trường, Trọng Hoàng…

“Nếu đội tuyển Việt Nam sử dụng những cầu thủ tốt nhất thì U22 Việt Nam sẽ khó có thể chống đỡ nổi”, chiến lược gia người Hàn Quốc nhận định.

Trận “lượt đi” tuyển Việt Nam (áo đỏ) thắng U22 Việt Nam 3-2.
Trận “lượt đi” tuyển Việt Nam (áo đỏ) thắng U22 Việt Nam 3-2.

Liên quan đến vấn đề nhân sự của đội tuyển Việt Nam, ở buổi tập chiều qua, Quế Ngọc Hải vắng mặt vì rách cơ đùi, dự kiến phải nghỉ thi đấu 4 tuần.

Ngoài ra, bộ đôi Tuấn Tài và Xuân Cường cũng không xuất hiện, do đã dính chấn thương trong trận đấu trên sân Cẩm Phả.

Về phần đội tuyển U22 Việt Nam, do gặp chấn thương khi đối đầu với các đàn anh nên hậu vệ Lê Xuân Tú vẫn phải tập riêng.

Hôm nay, (26/12) các tuyển thủ di chuyển lên Phú Thọ chuẩn bị cho trận tái đấu.
Hôm nay, (26/12) các tuyển thủ di chuyển lên Phú Thọ chuẩn bị cho trận tái đấu.

Theo lịch, hôm nay (26/12) các cầu thủ cả 2 đội tuyển đều dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo sẽ di chuyển lên Phú Thọ chuẩn bị cho cuộc tái đấu diễn ra lúc 17h ngày ngày 27/12 trên sân vận động Việt Trì.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi. Ảnh: Sỹ Điền

Kiến tạo tương lai cho trẻ tự kỷ

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần có giải pháp về giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp cho những trẻ yếu thế...

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.