Tháng 4 vừa qua, nhà cầm quân sinh năm 1957 được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA). Trên cương vị mới, ông tham gia sâu vào các hoạt động liên quan tới đội tuyển quốc gia xứ Kim chi.
Thay vì trực tiếp ngồi ‘ghế nóng’, HLV Park Hang-seo sẽ xuất hiện ở hậu trường, nơi các mắt xích vận hành đóng vai trò không kém phần quan trọng.
Cụ thể, tại giải đấu đươc tổ chức ở Mỹ, Canada và Mexico, ông Park được giao nhiệm vụ điều phối, hỗ trợ ban huấn luyện cùng công tác quản lý hậu cần và vận hành. Vai trò này đòi hỏi sự kết nối chặt chẽ giữa nhiều bộ phận, nhằm giúp tuyển Hàn Quốc giữ được trạng thái ổn định nhất trước khi bước vào từng trận đấu.
Đây không phải vị trí xuất hiện nhiều trước truyền thông nhưng lại có ý nghĩa lớn với một đội tuyển đặt tham vọng tiến sâu như tuyển Hàn Quốc.
Sự có mặt của cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng quốc gia Hàn Quốc duy trì sự thông suốt cả về tổ chức lẫn tâm lý trong suốt giải đấu.
Trên thực tế, thời gian qua ông bắt đầu đồng hành cùng đội tuyển Hàn Quốc. Ở đợt FIFA Days tháng 3, HLV Park Hang-seo từng đảm nhận vai trò Trưởng đoàn, cho thấy ông không chỉ giữ vai trò biểu tượng mà đã tham gia trực tiếp vào bộ máy điều hành đội tuyển.
Một yếu tố khác giúp ông Park Hang-seo có thể đóng góp nhiều hơn là mối quan hệ thân thiết với HLV Hong Myung-bo. Sự gắn kết này được xem là thuận lợi để ông phối hợp hiệu quả hơn với ban huấn luyện trong chiến dịch lớn sắp tới.
Kinh nghiệm World Cup của HLV Park Hang-seo cũng là điểm đáng chú ý. Tại World Cup 2002, ông từng làm trợ lý cho “phù thủy” Guus Hiddink. Đây giải đấu mà tuyển Hàn Quốc tạo nên kỳ tích với vị trí hạng 4 chung cuộc. Cho đến nay, đó vẫn là thành tích tốt nhất của một đội bóng châu Á ở sân chơi World Cup.
Sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam năm 2023, HLV Park Hang-seo vẫn chưa nhận lời dẫn dắt bất kỳ đội bóng nào.
Thầy Park chuyển dần sang các vai trò quản lý, phát triển bóng đá và việc trở thành Phó Chủ tịch KFA cho thấy tầm ảnh hưởng của ông tại quê nhà vẫn đậm nét.