Thầy Park bị “làm khó” ở trận gặp UAE

GD&TĐ - Chiến lược gia Park Hang-seo không được dùng bất cứ hình thức nào để liên lạc với đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với chủ nhà UAE vào ngày 15/6 tới.

Thầy Park nhận thẻ vàng vì bảo vệ Hồng Duy trong trận thắng Malaysia 2-1.
Thầy Park nhận thẻ vàng vì bảo vệ Hồng Duy trong trận thắng Malaysia 2-1.

Trong trận thắng Malaysia 2-1, nhà cầm người Hàn Quốc phải nhận thẻ vàng sau tình huống phản ứng gay gắt với cầu cầu thủ đối phương phạm lỗi với Hồng Duy. Đây là thẻ vàng thứ 2 của ông thầy nổi tiếng bênh học trò tại vòng loại World Cup 2022 - do đó theo qui định không được chỉ đạo trận tiếp theo của đội tuyển Việt Nam.

Việt Nam sẽ chạm trán chủ nhà UAE ở trận “chung kết” bảng G diễn ra vào lúc 23h45 tối 15/6. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), yêu cầu HLV Park Hang-seo bị cấm vào phòng thay đồ, xuất hiện ở đường hầm sân vận động, khu vực kỹ thuật - bao gồm cả khu vực dành cho cầu thủ dự bị của đội tuyển Việt Nam.

Dù được ngồi trên khán đài, nhưng thầy Park không được vào các khu vực tiếp giáp với mặt sân thi đấu, không được phép liên lạc hay tiếp xúc với bất cứ người nào liên quan đến trận đấu, bằng bất cứ hình thức nào trong suốt trận đấu. Ông cũng không được tham dự họp báo sau trận và các hoạt động truyền thông liên quan được tổ chức trong sân.

Được biết, hiện chiến lược gia Park Hang-seo đã giao toàn quyền chỉ đạo tuyển Việt Nam cho trợ lý Lee Young-jin, người được xem như “bộ não” của ông.

Nên duyên cùng bóng đá Việt Nam từ năm 2017 qua sự “mai mối” của bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch CLB HAGL). Từ đó đến nay, đã 2 lần thầy Park bị truất quyền chỉ đạo. Lần đầu diễn ra ở chung kết SEA Games 2019 với Indonesia. Lần đó, ông bị truất quyền chỉ đạo 4 trận cùng khoản tiền phạt 50.000 USD.

Việt Nam hiện đang dẫn đầu bảng với 17 điểm sau 7 trận. Nếu không thua UAE, tuyển Việt Nam đội nhất bảng G và lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup.

UAE dù đang kém 2 điểm so với Việt Nam, nhưng họ có lợi thế sân nhà cùng phong độ rất cao khi liên tiếp đánh bại 3 đại diện Đông Nam Á, gồm Malaysia 4-0, Thái Lan 3-1 và Indonesia 5-0.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ