Thầy giáo trẻ vùng sâu An Giang đam mê công nghệ thông tin

GD&TĐ - An Giang có 1 nhà giáo tiêu biểu công tác ở một ngôi trường thuộc vùng sâu vùng xa của huyện Phú Tân được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen.

Thầy giáo trẻ Lê Văn Danh. (Ảnh: NVCC)
Thầy giáo trẻ Lê Văn Danh. (Ảnh: NVCC)

Trong 200 nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiêu biểu năm học 2022 – 2023 được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen, An Giang có 1 nhà giáo được nhận phần khen thưởng này. Đó là thầy giáo Lê Văn Danh (sinh năm 1989) hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Long (huyện Phú Tân).

Thầy giáo trẻ đam mê công nghệ thông tin...

Vào đầu năm học 2021 – 2022, Bộ GD&ĐT phát động cuộc thi Thiết kế bài giảng E-learning. Năm học này cũng là năm học mà cả xã hội phải đối mặt dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc dạy và học gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, với phương châm “Tạm dừng đến trường, không dừng việc học” của ngành đề ra thì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học là hết sức cần thiết.

Thầy giáo Lê Văn Danh luôn gần gũi và tận tụy với học trò. (Ảnh: NVCC)

Thầy giáo Lê Văn Danh luôn gần gũi và tận tụy với học trò. (Ảnh: NVCC)

“Để tạo ra một bài giảng chất lượng, bản thân phải nghiên cứu phần mềm thiết kế bài giảng E-learning và các công cụ bổ trợ khác lựa chọn các bài học trong SGK theo Chương trình giáo dục 2018 soạn giảng trong thời gian dạy - học trực tuyến và gửi dự thi”. Thầy Danh chia sẻ.

Bên cạnh đó, thầy Danh còn nghiên cứu tài liệu thực hiện thiết kế thiết bị dạy học số đóng góp vào kho học liệu của ngành. Đáng kể nhất là sản phẩm “Sử dụng các thiết bị công nghệ (môn Công nghệ)” và sảm phẩm “Các cơ quan trong cơ thể người (môn Tự nhiên và Xã hội)” được Sở GD&ĐT An Giang chấm chọn gửi tham dự cuộc thi Thiết kế thiết bị dạy học số lần thứ nhất do Bộ GD&ĐT tổ chức.

... và nỗ lực được ghi nhận

Từ niềm đam mê công nghệ thông tin, sự tận tâm với học trò, thầy Danh vừa vận dụng hiệu quả vào việc dạy học trực tuyến trong các mùa dịch bệnh Covid-19, vừa đầu tư thiết kế bài giảng E-learning và thiết kế thiết bị dạy học số.

Năm học 2021 – 2022, thầy Lê Văn Danh đạt giải B Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, giải B Hội giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Huyện.

Năm học 2022 – 2023, thầy Danh đạt 1 giải Nhất Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử cấp Quốc gia, 1 giải Nhì và 1 giải Khuyến khích Cuộc thi Thiết kế thiết bị dạy học số lần thứ I cấp Quốc gia và được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen.

Từ đó, thầy Danh có sáng kiến với đề tài “Kinh nghiệm thiết kế bài giảng E-learning đạt hiệu quả” đạt giải cấp Huyện.

Ngoài giờ dạy ở trường, thầy Danh còn dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu và ứng dụng CNTT nâng cao chất lượng công tác chuyên môn. (Ảnh: NVCC)

Ngoài giờ dạy ở trường, thầy Danh còn dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu và ứng dụng CNTT nâng cao chất lượng công tác chuyên môn. (Ảnh: NVCC)

Trong quá trình công tác, thầy Danh luôn tận tụy, nhiệt huyết truyền đạt những kinh nghiệm, kiến thức đến học sinh. Thầy Danh trực tiếp bồi dưỡng có 1 học sinh đạt giải Nhì kỳ thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp Tỉnh, 1 học sinh đạt giải Nhì thi “Viết chữ đẹp” cấp Trường.

Thầy Danh cho biết: "Tôi rất vinh dự khi hay tin mình được bình chọn là 1 trong 60 nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu được tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong các hoạt động của "Lễ tuyên dương nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu" năm 2023 này".

Trường Tiểu học Phú Long, nơi thầy Danh công tác thời gian qua là một ngôi trường nhỏ thuộc vùng sâu vùng xa và còn nhiều khó khăn của huyện Phú Tân. Hàng năm, tập thể cán bộ giáo viên nhà trường đã có rất nhiều cố gắng, tích cực thực hiện tốt sự chỉ đạo của các cấp về đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học nhằm nâng cao chất lượng học sinh toàn diện.

Dù chỉ mới 11 năm được vui cùng bảng đen phấn trắng nhưng bằng nghị lực và lòng yêu lòng yêu nghề, thầy Lê Văn Danh đã luôn cố gắng vượt qua những khó khăn khi công tác tại vùng sâu vùng xa, tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm vững bước trên bục giảng và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác nhiều năm liền.

Thành tích nổi bật của nhà giáo tiêu biểu Lê Văn Danh:

-Năm học 2021 - 2022 đạt giải B Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh.

-Năm học 2022 - 2023 đạt 1 giải Nhất Cuộc thi Thiết kế bài giảng E-lE-learning; 1 giải Nhì và 1 giải Khuyến khích Cuộc thi Thiết kế thiết bị dạy học số do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.