Thầy giáo trẻ ở Đồng Tháp được vinh danh Nhà giáo tiêu biểu năm 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thầy Võ Châu Thanh, giáo viên môn Tin học được vinh danh nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2023.

Thầy Võ Châu Thanh được vinh danh tại lễ tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2023
Thầy Võ Châu Thanh được vinh danh tại lễ tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2023

Năm 2023, Thầy Võ Châu Thanh - Giáo viên Tin học, Trường Tiểu học Trưng Vương, Tp Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) được vinh danh nhà giáo tiêu biểu toàn quốc và được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Là một giáo viên Tin học có 10 năm gắn bó với ngành Giáo dục, Thầy Châu Thanh rất tâm huyết với nghề, bản thân thầy là một người yêu nghề, mến trẻ, luôn có tinh thần học hỏi và chia sẻ để nâng cao trình độ chuyên môn.

Nhiều năm liền Thầy Châu Thanh đạt nhiều thành tích chiến sĩ thi đua các cấp, cùng nhiều thành tích nổi bật khác như: Giải nhì cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử cấp Bộ, Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, bên cạnh đó Thầy Thanh còn hướng dẫn các em học sinh thi các cuộc thi về sáng tạo khoa học, kỹ thuật, tin học đạt được những giải cao…

Từ đó, càng giúp thầy có thêm nhiều động lực cố gắng trong công tác giảng dạy của mình. Thầy Châu Thanh còn thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn, cũng như những sáng kiến mang lại nhiều lợi ích cho công việc và cuộc sống.

Có thể kể đến một số đề tài sáng kiến như: Đề tài sáng kiến một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3 sử dụng phần mềm Paint (vẽ hình); Ứng dụng trang web quizizz.com vào dạy học trắc nghiệm môn Tin học; Ứng dụng một số phần mềm trực tuyến để đổi mới phương pháp dạy học môn Tin học v.v.

Thầy Châu Thanh chia sẻ: Là giáo viên Tin học, ngoài việc dạy chuyên môn, bản thân cần thường xuyên cập nhật các kiến thức mới về công nghệ thông tin mới có thể truyền tải hết nội dụng đến các em học sinh, đồng thời giúp các em hứng thú hơn với môn Tin học này.

Thầy Châu Thanh trong giờ đứng lớp

Thầy Châu Thanh trong giờ đứng lớp

Hiểu được tâm lý học sinh, đặc biệt những em học sinh ở vùng ven, nên việc tiếp xúc với máy vi tính, các phần mềm vừa chơi vừa học sẽ tạo cho các em cảm giác thoải mái hơn khi đến lớp.

Do đó, thầy Thanh đã dành nhiều thời gian để xây dựng các lập trình, chương trình mới, đặc biệt tạo điều kiện cho các em được thường xuyên thực hành trên máy vi tính để cho tiết học càng thêm hiệu quả.

Từ sở thích thiết kế bài giảng điện tử, thầy Châu Thanh đã miệt mài, nghiên cứu và cho ra những kết quả tích cực.

Thầy Châu Thanh cho biết, thời gian tới, bản thân sẽ tiếp tục tích cực tham gia các phòng trào, thi đua để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, cũng như của địa phương.

"Mặt khác, sẽ tiếp tục nghiên cứu các phương pháp, kỹ thuật dạy học mới, theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, tích hợp dạy học bài học STEM, để giúp các em học sinh có thể làm ra các sản phẩm đáp ứng yêu cầu và đạt chất lượng cao", thầy Thanh nói thêm

Ngoài việc công tác tại trường, hiện tại, Thầy Thanh còn là người hỗ trợ online cho các giáo viên cả nước về kinh nghiệm, kiến thức trong việc xây dựng, thiết kế bài giảng điện tử, giúp thầy cô nâng cao quá trình soạn giảng, công tác tại đơn vị của mình.

Việc xét tặng gương nhà giáo tiêu biểu được thực hiện hằng năm nhằm ghi nhận, tôn vinh các nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trên cả nước đã có đóng góp xuất sắc, tạo chuyển biến tích cực trong đơn vị, trường học.

Qua đó, để nhân rộng, lan tỏa những tấm gương tiêu biểu, những sáng kiến, kinh nghiệm hay trong toàn ngành, tạo động lực thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, góp phần thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.