"Thay đổi luật chơi" với bóng đá nữ Việt Nam

GD&TĐ - Bóng đá nữ Việt Nam lần đầu có những bản hợp đồng kèm khoản “lót tay” cùng mức lương … “sống được”.

Thái Nguyên T&T công bố hợp đồng với 3 cầu thủ nữ có phí “lót tay”. Ảnh Thái Nguyên T&T
Thái Nguyên T&T công bố hợp đồng với 3 cầu thủ nữ có phí “lót tay”. Ảnh Thái Nguyên T&T

Nguyễn Thị Mỹ Anh, Lê Hoài Lương và Trần Thị Kim Anh là những cầu thủ đầu tiên của bóng đá nữ Việt Nam được ký hợp đồng có "lót tay" như các cầu thủ nam khi chuyển đến đội bóng mới.

Cụ thể, Câu lạc bộ bóng đá nữ Thái Nguyên T&T vừa ký hợp đồng với 3 cầu thủ nói trên. Nguyễn Thị Mỹ Anh ký hợp đồng 2 năm với khoản phí "lót tay" 500 triệu đồng. Thu nhập mỗi tháng của hậu vệ này khi khoác áo Thái Nguyên T&T là khoảng 30 triệu đồng/tháng, một con số không nhỏ đối với các nữ cầu thủ.

Trong khi đó, bản hợp đồng 2 năm của Lê Hoài Lương cũng có khoản "lót tay" lên tới 400 triệu đồng. Thực tế, khoản “lót tay” và mức lương này của các cầu thủ nữ Việt Nam còn kém xa so với đồng nghiệp nam. Tuy nhiên, đó là sự thay đổi và là những bản hợp đồng mang tính lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Thái Nguyên T&T là đội bóng được đầu tư mạnh mẽ trong những năm gần đây của bóng đá nữ Việt Nam. Mức lương của các cầu thủ trong Câu lạc bộ được nâng lên đáng kể. Họ cũng từng treo thưởng lên tới 50 triệu đồng cho 1 trận thắng và 20 triệu đồng cho một trận hòa.

Kèm với đó, đội bóng xứ chè cũng đặt ra mục tiêu nhiều tham vọng như sẽ vô địch quốc gia trong 3-5 năm tới. Những bản hợp đồng có “lót tay” với 3 tân binh kể trên tiếp tục thể hiện tham vọng của đội bóng này. 

Trước đó, Mỹ Anh và Hoài Lương là tâm điểm trong vụ tranh chấp hiếm có trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam. Bộ đôi tuyển thủ này hết hợp đồng với Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sau mùa giải 2021 và quyết định không gia hạn. Trong bối cảnh đó, Câu lạc bộ Thái Nguyên T&T liên hệ với 2 cầu thủ này và đưa ra đề nghị chiêu mộ.

Từ đây, giữa Mỹ Anh, Hoài Lương và Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có bất đồng trong việc giải quyết thủ tục thanh lý hợp đồng. Đỉnh điểm, đội bóng Thành phố mang tên Bác có văn bản gửi lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhờ phân xử. Sau đó, VFF xác định rằng Mỹ Anh, Hoài Lương được phép chuyển tới đội bóng mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.