Thầy cô vùng cao nấu bánh chưng tặng học sinh đón Tết

GD&TĐ - Những học sinh Trường Tiểu học bán trú Đak Roong (xã Đak Roong, huyện Kbang, Gia Lai) mùa xuân này đã biết đến bánh chưng, khi các  thầy cô gói 1.500 chiếc bánh chưng để tặng các em.

Thầy cô vùng cao nấu bánh chưng tặng học sinh đón Tết

Sau gần 1 tuần tận dụng thời gian rảnh để chuẩn bị nguyên liệu, gói gém và đun nấu, tập thể giáo viên nhà trường đã mang 1.500 chiếc bánh chưng đến tặng cho toàn bộ học sinh trong trường và 100 hộ nghèo trên toàn xã.

Trường Tiểu học bán trú Đak Roong có hơn 390 học sinh, phần lớn là người dân tộc Bahnar. Các em học sinh ở đây có hoàn cảnh rất khó khăn. Đa số các em chưa từng biết đến chiếc bánh chưng.

Nhằm giúp các em có được hương vị Tết cổ truyền của dân tộc, nhà trường dành tặng cho mỗi học sinh 3 chiếc bánh chưng. Ngoài ra, trường còn tặng 100 hộ nghèo nhất xã mỗi gia đình 1 cặp bánh.

Ông Phạm Quốc Tuấn - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: Biết người Bahnar không ăn tết Nguyên đán nên tập thể giáo viên nhà trường đã nghĩ ra biện pháp cùng nhau góp tiền và góp công gói bánh chưng để tặng. Dù cuộc sống của nhiều giáo viên ở đây còn nhiều khó khăn song khi đưa vấn đề này ra cuộc họp thì ai cũng nhất trí. Thế là, người góp ít thì 300.000 đồng, người nhiều là 2 triệu đồng, đều trích từ đồng lương ít ỏi của 37 cán bộ, giáo viên nhà trường.

“Việc cả tập thể cùng ngồi gói và nấu bánh chưng đã tăng thêm tình đoàn kết giữa đồng nghiệp với nhau. Ngoài ra, những chiếc bánh chưng này sẽ giúp bà con hiểu thêm về Tết cổ truyền đồng thời tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa nhà trường với phụ huynh, với địa phương. Và đích đến cuối cùng là công cuộc đưa cái chữ đến với toàn bộ trẻ em ở vùng khó khăn này”, ông Tuấn thổ lộ.

Thầy cô vùng cao nấu bánh chưng tặng học sinh đón Tết ảnh 1Thầy cô vùng cao nấu bánh chưng tặng học sinh đón Tết ảnh 2Thầy cô vùng cao nấu bánh chưng tặng học sinh đón Tết ảnh 3Thầy cô vùng cao nấu bánh chưng tặng học sinh đón Tết ảnh 4Thầy cô vùng cao nấu bánh chưng tặng học sinh đón Tết ảnh 5Thầy cô vùng cao nấu bánh chưng tặng học sinh đón Tết ảnh 6

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hiệu quả là mấu chốt

GD&TĐ - Theo ADB, nhu cầu toàn cầu suy giảm và lãi suất quốc tế cao đã tác động đến tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023.