Thầy cô đồng hành cùng thí sinh Cơ tu ôn thi tốt nghiệp THPT

GD&TĐ - Tuần cuối cùng của đợt ôn tập cao điểm trước ngày thi, thầy cô giáo Trường THPT Phạm Phú Thứ (Đà Nẵng) vẫn sát cánh cùng 6 học sinh Cơ tu. 

Bà Mai Thị Phương Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Phú Thứ thăm hỏi học sinh trong giờ tự học tại khu nội trú.
Bà Mai Thị Phương Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Phú Thứ thăm hỏi học sinh trong giờ tự học tại khu nội trú.

Ôn thi cùng học sinh

Sau lễ bế giảng năm học 2024 - 2025, em Lê Bá Huynh (lớp 12/7, Trường THPT Phạm Phú Thứ, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) rời khu ký túc xá dành cho học sinh dân tộc Cơ tu để về nhà, chuyển sang ôn tập trực tuyến. Từ 21/6, 6 học sinh Cơ tu quay trở lại khu nội trú, được thầy cô giáo bộ môn hỗ trợ ôn tập nước rút trong tuần cuối cùng trước ngày dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Theo lịch ôn tập bổ trợ cho 6 học sinh dân tộc Cơ tu của Trường THPT Phạm Phú Thứ sẽ có 4 ca học, chia đều cho 3 buổi, sáng - chiều và tối. Trong buổi sáng, học sinh sẽ được giáo viên sửa bài cho các môn Lịch sử - Toán; buổi chiều dành cho môn Địa lí và buổi tối cô giáo môn Ngữ Văn sẽ hướng dẫn ôn tập.

dsc-0486.jpg
Cô Phạm Thị Tiên hướng dẫn học sinh giải đề thi thử môn Toán trong tuần ôn tập tăng cường.

"Em chỉ đăng ký học thêm môn Vật lí và Toán nhưng lại bị gián đoạn vì nhiều lý do, thành ra việc ôn tập chủ yếu là học cùng các bạn ở trường, dưới sự hỗ trợ của các thầy cô giáo. Ngoài các giờ ôn tập tăng cường, em tranh thủ tìm thêm các đề thi tham khảo từ thư viện điện tử của trường để tự luyện thêm. Đây là đề tham khảo do các thầy cô giáo của trường xây dựng dựa trên cấu trúc của đề minh họa theo chương trình mới" - Huynh cho biết.

Từ sau khi có kết quả của đợt thi thử do Sở GD&ĐT Đà Nẵng tổ chức vào đầu tháng 4, Huynh đặt mục tiêu phải cải thiện điểm thi của 2 môn Vật lí và Toán với thứ tự lần lượt là 7 và 8 điểm. Đây là 2 trong số 3 môn của tổ hợp môn xét tuyển sinh đại học mà Huynh định đăng ký vào Trường Đại học Hàng Hải. Huynh tự đặt mục tiêu mỗi ngày làm một đề thi thử để vừa làm quen với việc phân bố thời gian làm bài, vừa củng cố kiến thức. Bài làm sẽ được gửi qua nhóm zalo để thầy cô bộ môn chấm, sửa, giúp phát hiện ra phần nào mình còn yếu để học bổ sung.

hoc-sinh-co-tu-pham-phu-thu.jpg
Với sự hỗ trợ, hướng dẫn ôn tập của thầy cô, nhóm 6 học sinh Cơ tu của Trường THPT Phạm Phú Thứ (Đà Nẵng) tự tin sẽ làm tốt bài thi tốt nghiệp

Em Nguyễn Thị Kim Như, lớp 12/7 được cô Phạm Thị Tiên, giáo viên bộ môn Toán hướng dẫn cách làm, nhận biết đề thi, tập trung vào các kiến thức cơ bản nhất. Như xét tuyển sinh đại học với tổ hợp môn Ngữ Văn - Lịch sử - Giáo dục Kinh tế Pháp luật. "Môn Toán em chỉ cần đủ điểm để xét tốt nghiệp và đây cũng là môn học em có nhiều hạn chế. Nên để tránh việc ôn tập bị dàn trải mà vẫn không cải thiện được điểm thi, cô giáo hướng dẫn em nhận biết các dạng câu hỏi, bài tập đơn giản với mục tiêu là mốc 3 điểm để chống trượt" - Như cho biết.

Trong khi đó, với Lê Bá Huynh, cô Tiên yêu cầu làm nhuần nhuyễn các dạng câu hỏi cơ bản với thời gian nhanh để tập trung các câu hỏi ở mức vận dụng và vận dụng cao.

Cải thiện chất lượng bữa ăn cho học sinh

Bà Mai Thị Phương Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Phú Thứ cho biết, năm học 2024-2025 nhà trường có 490 học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp THPT trong đó có 6 học sinh là người Cơ tu.

Từ cuối tháng 2, nhà trường đã tổ chức lớp ôn tập cho toàn khối 12 trên cơ sở đăng ký nguyện vọng của phụ huynh và học sinh. Riêng với những học sinh Cơ tu, thời gian hỗ trợ hướng dẫn ôn tập được kéo dài hơn trong gần trọn cả tháng 6. Sau lễ bế giảng cho đến 21/6, học sinh được hướng dẫn ôn tập trực tuyến, giáo viên bộ môn giao bài, chấm, nhận xét, sửa bài để các em rút kinh nghiệm ngay trên kết quả bài làm. Từ 21/6, học sinh trở lại khu nội trú và được thầy cô giáo hướng dẫn ôn tập trực tiếp.

truong-thpt-pham-phu-thu-da-nang.jpg
Bà Mai Thị Phương Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Phú Thứ kiểm tra việc chuẩn bị bữa ăn trong tuần ôn tập và dự thi tốt nghiệp của học sinh nội trú.

Theo chế độ hỗ trợ học sinh dân tộc tiền ăn của mỗi em là 40.000 đồng/ngày. Trong tuần ôn tập nước rút sát ngày thi tốt nghiệp và những ngày học sinh dự thi (từ 21/6 đến 28/6), nhà trường hỗ trợ thêm, tiền ăn của các em được tăng lên 80.000 đồng/ngày để cải thiện chất lượng bữa ăn.

Dù chỉ còn các em lớp 12 ở lại nội trú để ôn tập và dự thi trong vòng 1 tuần, Trường THPT Phạm Phú Thứ vẫn duy trì bếp ăn chứ không đặt suất ăn ở ngoài để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Bà Thảo cho biết thêm, ngoài sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách của nhà trường, các thầy cô giáo trong trường, nhất là các thầy cô đăng ký dạy hỗ trợ ôn tập ủng hộ được gần 3 triệu đồng. Số tiền này được dùng để mua thêm sữa, trái cây và đồ ăn nhẹ cho các em khi thức khuya ôn tập.

Em Nguyễn Thị Ngoanh cho biết: "Dù thời tiết những ngày này nắng nóng nhưng bữa ăn của chúng em được cô nhà bếp chuẩn bị rất chu đáo, có đầy đủ các món thịt, rau, trứng, cá quay vòng; canh cũng được các cô thay đổi hàng ngày nên rất dễ ăn. Nhiều hôm, chúng em còn được cô giáo mua cho trà sữa để uống trong giờ nghỉ giải lao".

Để tạo thuận lợi cho thí sinh không phải di chuyển xa, toàn bộ học sinh lớp 12 Trường THPT Phạm Phú Thứ sẽ được dự thi ngay tại trường.

Cô Nguyễn Thị Thê, giáo viên Lịch, Trường THPT Phạm Phú Thứ cho biết, trong 1 tuần ôn tập tăng cường riêng cho học sinh Cơ tu, giáo viên chủ yếu giúp các em hệ thống lại kiến thức đã học. Đồng thời tập trung ôn luyện các chuyên đề theo cấu trúc đề thi mới của bộ ra theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Năm nay cấu trúc đề thi có nhiều thay đổi, ngoài phần kiến thức chương trình lớp 12 còn có 2 chủ đề của chương trình lớp 11. Vì vậy trong các buổi ôn tập, cô trò chủ yếu tập trung vào những nội dung này để khi thi các em đạt kết quả tốt nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ