Thắt chặt cầu nối văn hóa – Giáo dục Việt Nam - Chile

GD&TĐ - Năm 2026 đánh dấu 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Chile (1971–2026) – chặng đường phát triển bền vững, sâu sắc và thực chất.

Bộ sách thiếu nhi kinh điển Papelucho của nhà văn Chile Marcela Paz đã tới độc giả Việt Nam.
Bộ sách thiếu nhi kinh điển Papelucho của nhà văn Chile Marcela Paz đã tới độc giả Việt Nam.

Từ trang sách đến nhịp cầu hữu nghị bền vững

Trong tổng thể quan hệ song phương, hợp tác văn hoá – giáo dục đã và đang trở thành một trong những trụ cột giàu ý nghĩa, góp phần kết nối hai dân tộc không chỉ bằng lợi ích kinh tế mà bằng những giá trị tinh thần bền vững.

Trong dòng chảy ấy, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) cùng Đại sứ quán Chile tại Việt Nam đã tạo nên những dấu ấn hợp tác cụ thể, thiết thực. Từ những dự án xuất bản đến các hoạt động giao lưu văn hoá, hai bên từng bước xây dựng một cầu nối tri thức, nơi sách không chỉ là sản phẩm mà còn là phương tiện lan toả giá trị và nuôi dưỡng tâm hồn thế hệ trẻ.

Một trong những điểm nhấn tiêu biểu của hợp tác này là việc giới thiệu bộ sách thiếu nhi kinh điển Papelucho của nhà văn Chile Marcela Paz tới độc giả Việt Nam. Đây là kết quả của một quá trình hợp tác bài bản, từ lựa chọn tác phẩm, kết nối bản quyền, chuyển ngữ, biên tập đến truyền thông và phát hành.

nxbgd2.jpg
Giao lưu văn hóa tại trường học.

Với hình tượng một cậu bé giàu trí tưởng tượng, hồn nhiên nhưng sâu sắc, Papelucho đã trở thành biểu tượng của văn học thiếu nhi Chile, được yêu thích rộng rãi tại khu vực Mỹ Latinh và nhiều quốc gia trên thế giới. Khi được giới thiệu tại Việt Nam, bộ sách không chỉ giữ được tinh thần nguyên bản mà còn được điều chỉnh phù hợp với bối cảnh văn hoá – giáo dục trong nước, giúp các em nhỏ dễ dàng tiếp cận và đồng cảm.

Những câu chuyện giản dị nhưng giàu nhân văn về tình bạn, gia đình, sự trung thực và trách nhiệm đã tạo nên sự gặp gỡ tự nhiên giữa hai nền văn hoá. Qua đó, trẻ em Việt Nam không chỉ được tiếp cận với một tác phẩm văn học nổi tiếng thế giới mà còn mở rộng góc nhìn, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và hình thành những giá trị sống tích cực.

nxbgd4.jpg
Học sinh hào hứng đón nhận bộ sách thiếu nhi kinh điển Papelucho.

Không dừng lại ở một dự án xuất bản, việc giới thiệu Papelucho còn mở ra hướng hợp tác lâu dài trong lĩnh vực trao đổi bản quyền, phát triển học liệu và lan toả giá trị văn hoá giữa hai quốc gia. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình hợp tác văn hoá – giáo dục giữa NXBGDVN và Đại sứ quán Chile tại Việt Nam.

Trong suốt 55 năm qua, dù cách xa về địa lý, Việt Nam và Chile vẫn duy trì mối quan hệ hữu nghị dựa trên nhiều điểm tương đồng về lịch sử, tinh thần độc lập dân tộc và khát vọng phát triển. Hợp tác văn hoá – giáo dục vì thế không chỉ mang ý nghĩa bổ trợ mà còn đóng vai trò nền tảng, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa Nhân dân hai nước.

Để học sinh Việt Nam hiểu hơn về thế giới; bạn bè quốc tế hiểu hơn về Việt Nam

Những năm gần đây, hợp tác giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều hoạt động cụ thể như trao đổi và chuyển ngữ các tác phẩm văn học, kết nối bản quyền xuất bản, tổ chức các chương trình trưng bày sách, giao lưu văn hoá và tham gia các sự kiện đối ngoại quan trọng. Trong khuôn khổ kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao, chương trình “Gặp gỡ hữu nghị” được tổ chức tại Hà Nội đã trở thành một điểm nhấn ý nghĩa, quy tụ đại diện các cơ quan, tổ chức và đối tác hai nước, tạo không gian kết nối và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác mới.

nxbgd1.jpg
Ông Nguyễn Tiến Thanh - Chủ tịch Hội đồng thành viên - Tổng Giám đốc NXBGDVN

Là đơn vị xuất bản giáo dục lớn nhất Việt Nam, NXBGDVN xác định rõ vai trò của mình không chỉ trong việc cung cấp học liệu cho trong nước mà còn trong việc mở rộng hợp tác quốc tế, đưa tinh hoa tri thức thế giới đến với bạn đọc Việt Nam, đồng thời quảng bá giá trị văn hoá Việt Nam ra thế giới. Trong hợp tác với Chile, NXBGDVN đã thể hiện rõ vai trò là cầu nối tri thức, kết nối các nền văn hoá thông qua sách và giáo dục.

Chia sẻ về định hướng này, ông Nguyễn Tiến Thanh – Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc NXBGDVN – nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định hợp tác quốc tế không chỉ là mở rộng thị trường xuất bản, mà quan trọng hơn là mở rộng không gian văn hoá cho thế hệ trẻ. Mỗi cuốn sách được giới thiệu thành công là một nhịp cầu giúp học sinh Việt Nam hiểu hơn về thế giới – và cũng là cách để bạn bè quốc tế hiểu hơn về Việt Nam.”

Theo ông Nguyễn Tiến Thanh, những dự án như Papelucho cho thấy hiệu quả của mô hình hợp tác hai chiều: vừa tiếp nhận tinh hoa văn học thế giới, vừa tạo tiền đề để các tác phẩm Việt Nam có cơ hội vươn ra quốc tế. Đây cũng là hướng đi chiến lược của NXBGDVN trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, hợp tác văn hoá – giáo dục giữa Việt Nam và Chile cũng đang mở ra những hướng đi mới. Từ xuất bản truyền thống, hai bên có thể tiến tới phát triển các sản phẩm học liệu số, thư viện điện tử và nền tảng học tập trực tuyến. Đây là những lĩnh vực giàu tiềm năng, phù hợp với xu thế phát triển của giáo dục hiện đại và cũng là định hướng mà NXBGDVN đang tích cực triển khai.

Sự kết hợp giữa nội dung giáo dục chất lượng và công nghệ hiện đại không chỉ giúp mở rộng phạm vi tiếp cận mà còn tạo ra những trải nghiệm học tập mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và tăng cường kết nối quốc tế. Qua đó, hợp tác giữa hai nước không chỉ dừng lại ở việc trao đổi sản phẩm mà còn hướng tới xây dựng một hệ sinh thái giáo dục mở, linh hoạt và bền vững.

nxbgd3.jpg
Dự án như Papelucho cho thấy hiệu quả của mô hình hợp tác hai chiều.

Điểm đáng chú ý là các hoạt động hợp tác này không chỉ mang lại giá trị trước mắt mà còn góp phần nuôi dưỡng một thế hệ công dân toàn cầu – những người trẻ có khả năng hội nhập, tôn trọng sự đa dạng văn hoá và sẵn sàng hợp tác quốc tế. Từ những câu chuyện giản dị trong sách thiếu nhi, những hạt giống của sự thấu hiểu, sẻ chia và trách nhiệm được gieo trồng một cách tự nhiên và bền vững.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, với nền tảng đã được xây dựng trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, hợp tác văn hoá – giáo dục giữa Việt Nam và Chile được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng cả về quy mô lẫn chiều sâu. Việc tăng cường trao đổi bản quyền, phát triển các dự án xuất bản song ngữ, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hoá sẽ là những hướng đi quan trọng trong thời gian tới.

Trong một thế giới ngày càng kết nối, nơi khoảng cách địa lý dần bị xoá nhoà, chính những giá trị văn hoá và tri thức mới là nền tảng bền vững cho quan hệ giữa các quốc gia. Từ những trang sách thiếu nhi giản dị, một nhịp cầu đã được dựng lên giữa Việt Nam và Chile – không chỉ nối hai nền văn hoá, mà còn kết nối những tâm hồn, những ước mơ và khát vọng của thế hệ tương lai. Và như chia sẻ của lãnh đạo NXBGDVN, giá trị lớn nhất mà những dự án hợp tác như Papelucho mang lại không chỉ nằm ở những cuốn sách được xuất bản, mà ở việc góp phần hình thành một thế hệ biết lắng nghe, biết chia sẻ và sẵn sàng bước ra thế giới với tâm thế tự tin, nhân văn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ