Thắp sáng 7 đóa sen khổng lồ trên sông Hàn dịp Phật đản

GD&TĐ - Lần đầu tiên tại Đà Nẵng, tại Đại lễ Phật đản Vesak PL. 2558 - DL.2014, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP Đà Nẵng thực hiện thắp sáng 7 đóa hoa sen nhân tạo có kích thước khổng lồ trên sông Hàn.

Người dân theo dõi tiến độ lắp đặt các đóa sen bên bờ sông vào chiều 4/5.
Người dân theo dõi tiến độ lắp đặt các đóa sen bên bờ sông vào chiều 4/5.

Từ sáng 4/5, các đóa sen đã bắt đầu được lắp đặt và hạ thủy tại khu vực bờ sông Hàn đối diện ngã ba đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Công Trứ.

Theo phương án tổ chức, 7 đóa hoa sen sẽ biểu thị cho 7 bước đi của đức Phật khi chào đời “Bảy đoá sen hồng nâng gót tịnh”. Mỗi đóa sen có tất cả 15 cánh, trọng lượng khoảng 500 kg, đường kính của mỗi đóa sen sẽ tùy thuộc độ ngả của từng cánh sen.

Mỗi cánh sen có chiều dài 4 m, chiều ngang 2,5 m. Trên mỗi đóa sen sẽ có 8 bộ điều khiển đèn led siêu sáng, thay đổi màu sắc liên tục theo lập trình được cài đặt sẵn.

Để sen nổi trên sông, có 6 thùng phuy 200 lít được đặt bên trong hệ thống khung kim loại ở bên dưới đế mỗi đóa sen. Các đóa sen được neo đậu trên sông Hàn, đoạn giữa cầu sông Hàn và cầu Rồng, cách nhau từ 100 - 150 m.

Đứng ở nhiều góc độ ở hai bên sông hay trên các cây cầu, người dân có thể nhìn tổng quát 7 đóa sen một cách hài hòa.

Lễ thắp sáng 7 đóa hoa sen dự kiến diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 6/5 (8/4 ÂL). Suốt tuần lễ Phật đản, 7 đóa sen khổng lồ sẽ được thắp sáng liên tục hàng đêm.

Lễ đài và các hoạt động chính của Đại lễ Phật đản năm nay tại Đà Nẵng được tổ chức tại chùa Linh Ứng (Bãi Bụt, quận Sơn Trà).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ