Điểm tựa Quân - Dân y tại Đặc khu Thổ Châu
Những năm qua, trong điều kiện địa lý cách trở, nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa Trạm Y tế Thổ Châu (An Giang) và Bệnh xá Quân Dân Y (Trung đoàn 152, Quân khu 9), công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại Đặc khu Thổ Châu đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tạo niềm tin cho người dân.
Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Phước Nhân (Trạm Y tế Thổ Châu) chia sẻ, nhờ sự phối hợp của Bệnh xá Quân Dân Y đã giúp trạm thực hiện thành công nhiều ca mổ ruột thừa, mổ bắt con và các trường hợp cấp cứu khẩn cấp... giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch ngay trên đảo.
Trung tá, Bác sĩ Chuyên khoa I Đinh Văn Sức, Chủ nhiệm Quân y Trung đoàn 152, cho biết, Bệnh xá Quân Dân Y đã phối hợp toàn diện, tổ chức cấp cứu và thực hiện phẫu thuật nhiều trường hợp khẩn cấp như thủng dạ dày, vết thương thấu bụng, thấu ngực… và chuyển tuyến trên an toàn.
Hiện tại, Bệnh xá Quân Dân Y có đội ngũ 5 bác sĩ, với đầy đủ các chuyên khoa cơ bản (Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Xét nghiệm...); cùng hệ thống máy móc, thiết bị gồm máy siêu âm, X-Quang, máy điện tim; máy xét nghiệm sinh hóa máu, nước tiểu; lồng ấp trẻ sơ sinh, thiết bị hệ thống phòng mổ...
Đặc biệt, Bệnh xá Quân Dân Y đã đưa toàn bộ trang thiết bị đến đặt tại Trạm Y tế Thổ Châu, để phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo.
Rào cản về cơ chế và điều kiện khắc nghiệt
Mặc dù có nhiều nỗ lực, nhưng thực tế công tác y tế tại Thổ Châu vẫn đang đối mặt với những “nút thắt”. Bà Khương Thị Lành (người dân tại ấp Bãi Ngự) chia sẻ, thời gian qua, cách 5 ngày mới có 1 chuyến tàu từ Thổ Châu vào đất liền, trong khi sóng gió thường rất to. Mỗi lần có trường hợp bệnh nặng, người dân phải mất nhiều thời gian di chuyển và nguy hiểm đến tính mạng.
Bên cạnh những yếu tố tự nhiên, bác sĩ Nguyễn Phước Nhân chỉ rõ những khó khăn nội tại. Trạm Y tế với nguồn nhân lực hạn chế, chỉ có 2 bác sĩ, 3 y sĩ, 1 điều dưỡng, 1 kỹ thuật viên và 1 dược sĩ; máy móc, thiết bị mau hư hỏng, xuống cấp do vùng biển nước mặn; nguồn điện không liên tục, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác khám chữa bệnh và cấp cứu...
Trung tá Đinh Văn Sức nhấn mạnh bất cập về quyền lợi của người dân: “Hiện nay, người dân không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế (BHYT) 100% đối với các phẫu thuật, thủ thuật, thuốc tiêm, dịch truyền khi khám chữa bệnh tại mô hình kết hợp Quân - Dân Y. Họ chỉ được hưởng bảo hiểm đối với phí khám và lãnh thuốc uống”.
Bác sĩ Chuyên khoa II Hồ Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang, cho rằng công tác phối hợp giữa Trạm Y tế Thổ Châu và Bệnh xá Quân Dân Y thời gian qua khá tốt; tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập liên quan đến cơ chế, chính sách thanh quyết toán và việc sử dụng thiết bị.
Giải pháp đồng bộ nâng tầm y tế đảo xa
Để đảm bảo công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe tại Đặc khu Thổ Châu trong thời gian tới, Trung tá Đinh Văn Sức đề xuất cần có chính sách đặc thù, phụ cấp ngành đối với cán bộ quân, dân y để họ yên tâm công tác. Đồng thời, cần cơ chế ưu đãi trong đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ.
Xây dựng chính sách bảo hiểm riêng cho cư dân xã đảo. Đối với Trạm y tế, sắp tới cần cấp các biên chế về giường bệnh, thuốc theo giường bệnh, dịch truyền và những loại thuốc cấp cứu đầy đủ. Đối với Bệnh xá Quân Dân Y, cần xem xét cấp một số trang thiết bị phù hợp như máy sinh hóa, máy xét nghiệm...
Bác sĩ Chuyên khoa II Hồ Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang, cho biết thêm: Sắp tới Sở sẽ có những văn bản đề xuất các cơ quan, đơn vị liên quan ban hành cơ chế phối hợp tháo gỡ khó khăn; tổ chức rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí sắp xếp lại cho phù hợp; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện chính sách luân phiên cán bộ đến xã đảo, nghiên cứu bố trí ít nhất một bác sĩ luân phiên từ 3 tháng đến 1 năm.
Ngoài ra, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cũng mong muốn các cấp có thẩm quyền, ngành liên quan quan tâm tháo gỡ khó khăn về vấn đề điện, nước để phục vụ thường xuyên cho hoạt động chuyên môn của ngành Y tế tại Đặc khu Thổ Châu.