Thành viên mới NATO nói gì về ý kiến gửi quân tới chiến sự của ông Macron?

GD&TĐ - Phát biểu với Financial Times hôm 31/3, Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen ủng hộ ý kiến của ông Macron về việc triển khai quân đội hỗ trợ Kiev.

Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen.
Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen.

Tuy nhiên, theo bà, không có nhu cầu cấp thiết phải thực sự gửi quân đến.

“Bây giờ không phải là lúc gửi quân tới chiến trường, và chúng tôi thậm chí không sẵn sàng thảo luận về vấn đề đó ở giai đoạn này. Tuy nhiên, về lâu dài, tất nhiên chúng ta không nên loại trừ bất cứ điều gì,” bà Valtonen nói.

Ngoại trưởng Phần Lan cho biết ông Macron đã đúng đắn khi cố gắng duy trì “sự mơ hồ về chiến lược”, khiến Nga phải đoán xem liệu phương Tây có thực sự triển khai quân tới Ukraine hay không.

“Điều tôi thích ở 2 thông báo gần đây của Tổng thống Macron là ông ấy nói rằng tại sao chúng ta nên áp đặt cho mình những ranh giới đỏ khi về cơ bản, ông Putin không có ranh giới đỏ?”- bà nói.

Trong những tuần gần đây, ông Macron liên tục gây chấn động NATO, liên tục đưa ra những tuyên bố hiếu chiến về triển vọng đưa quân tới Ukraine.

Tổng thống Pháp lần đầu đề cập đến vấn đề này vào cuối tháng trước, nói rằng “chúng ta không thể loại trừ bất cứ điều gì” và phương Tây “sẽ làm mọi thứ cần thiết để ngăn Nga thắng lợi trong cuộc chiến này”.

Những nhận xét mà sau này ông Macron mô tả là đã được "cân nhắc, suy nghĩ kỹ lưỡng và đo lường", đã gây ra làn sóng phủ nhận từ đại đa số các quốc gia NATO và từ chính khối này.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg công khai bác bỏ ý tưởng này ngay sau tuyên bố ban đầu của ông Macron, nói rằng không có kế hoạch triển khai quân tới Ukraine.

Nhiều nhà lãnh đạo phương Tây, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz, cũng phủ nhận sự tồn tại của những kế hoạch như vậy.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Rào cản từ vạch xuất phát

GD&TĐ - Nhiều cơ sở giáo dục đại học thông tin hầu như năm nào cũng có sinh viên mong muốn chuyển ngành, trường.