Thành tích Đảng bộ Bộ GD&ĐT đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cả nước

GD&TĐ - Thành tích Đảng bộ Bộ GD&ĐT và toàn ngành Giáo dục đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ GD&ĐT khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ GD&ĐT khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 21/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ GD&ĐT tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ Bộ GD&ĐT trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để tạo đột phá phát triển GD-ĐT trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Với phương châm “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2020 - 2025; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự Đại hội có đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện các ban Đảng Trung ương, các đồng chí thuộc ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ; đại diện Đảng ủy các bộ, ngành Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ GD&ĐT, nguyên Bí thư Đảng ủy Bộ GD&ĐT qua các thời kỳ.

Về phía Đảng ủy Bộ GD&ĐT có các đồng chí: Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng; Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng thường trực; Nguyễn Viết Lộc, Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách; Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng; Lê Tấn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng; Nguyễn Thị Kim Chi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng.

Tham dự Đại hội còn có 162 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 1.500 đảng viên của 30 Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Bộ GD&ĐT.

Tại thời khắc thiêng liêng của những ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh mùng 2/9, Đại hội thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cách mạng tiền bối, các đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có nhiều đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, nhà khoa học, người lao động của ngành Giáo dục đã dành cả cuộc đời lao động, cống hiến cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của nước nhà.

tang-hoa.jpg
Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết: Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GD&ĐT lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đạt được nhiều thành tựu to lớn, khẳng định cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng vững mạnh.

Đất nước đang tập trung tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đồng thời sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhằm tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn dành sự quan tâm to lớn đến ngành Giáo dục, thể hiện qua nhiều chủ trương, quyết sách lớn nhằm phát triển giáo dục và đào tạo.

Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặt ra những định hướng chiến lược để ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong nhiệm kỳ 2025-2030 và cả giai đoạn tiếp sau.

Theo Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, nhiệm kỳ vừa qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, toàn ngành Giáo dục cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

11.jpg
Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu khai mạc Đại hội.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và các nghị quyết của Trung ương; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, thường xuyên của Trung ương Đảng, của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương; sự ủng hộ hợp tác của bạn bè quốc tế; với tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, tranh thủ thuận lợi thời cơ, quyết tâm vượt qua các khó khăn, thách thức, Đảng bộ Bộ GD&ĐT đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật.

Bên cạnh nhiều kết quả to lớn đã đạt được, Đảng bộ Bộ cũng thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận những điểm còn hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, những khó khăn, bất cập.

Với phương châm kỷ cương, sáng tạo, đột phá, phát triển, Đảng bộ Bộ GD&ĐT tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, đột phá, chung sức, đồng lòng, xác định quyết tâm chính trị cao nhất trong việc thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030; nỗ lực sáng tạo, tự tin, vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Khẳng định Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ GD&ĐT lần thứ nhất là sự kiện sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Bộ GD&ĐT nói riêng và của toàn ngành nói chung, Bộ trưởng đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy đảng và hơn 1.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ; đồng thời, quán triệt và nhận thức sâu sắc phương châm của Đại hội, tích cực đóng góp vào thành công của Đại hội.

Cùng với việc góp ý xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng, các đại biểu tiếp tục tập trung trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc hơn các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu trong dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất và văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

“Với khát vọng phát triển mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao trong việc phát triển, tạo bước đột phá về giáo dục và đào tạo, toàn Đảng bộ phát huy cao độ lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm sâu sắc trước Đảng và nhân dân; phát huy phẩm chất, năng lực, khát vọng cống hiến, đổi mới của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong toàn ngành; quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu của ngành Giáo dục đến năm 2030, góp phần thiết thực kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng, hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước”, Bộ trưởng khẳng định trong phát biểu khai mạc.

7.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng trình bày báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội.
5.jpg
Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội.
6.jpg
Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Viết Lộc trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội.

Tạo đột phá trong nhiệm kỳ mới

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng thường trực Bộ GD&ĐT, cho biết: Nhiệm kỳ 2020-2025, toàn ngành Giáo dục đạt được những kết quả nổi bật, với nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp uỷ đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Cùng với đó, hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện đã được ban hành tương đối toàn diện, bao quát; thể chế, chính sách tiếp tục được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho đổi mới giáo dục và đào tạo; công tác quản lý giáo dục và quản trị nhà trường có chuyển biến tích cực theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, giao quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình.

Đề cập đến các bài học kinh nghiệm, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh:

Thứ nhất, giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; đồng thời quán triệt sâu sắc và thực hành triệt để chỉ đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên trong rèn luyện đạo đức lối sống, giữ vững phẩm chất cách mạng của người đảng viên cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ hai, đổi mới tư duy và phương thức triển khai các nghị quyết, chủ trương của Đảng; quán triệt đầy đủ, sâu sắc và thực hiện nghiêm các quan điểm, nguyên tắc, tư tưởng chỉ đạo, định hướng của Đảng;

Bám sát chức năng, nhiệm vụ, thực tiễn và đặc thù của Đảng bộ Bộ GDĐT để chỉ đạo kịp thời việc cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng bằng các cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình;

Bảo đảm vai trò quyết định của cấp ủy đảng và người đứng đầu; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát kịp thời tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện.

dai-bieu-tham-luan-1-1.jpg
dai-bieu-tham-luan-4.jpg
Đại biểu tham luận tại Đại hội.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác sơ kết, tổng kết, nhân rộng điển hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo và nghiên cứu chiến lược; gắn tổng kết thực tiễn với định hướng xây dựng, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối và chính sách; có tầm nhìn, tư duy chiến lược, đổi mới, sáng tạo để có chính sách kịp thời, linh hoạt và hiệu quả.

Thứ tư, sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cấp ủy, lãnh đạo các cấp là điều kiện tiên quyết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có hiệu quả; thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của Đảng, quy chế làm việc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ năm, chú trọng công tác cán bộ, thực hiện nghiêm quy tắc dân chủ; đánh giá cán bộ công chức dựa trên kết quả, sản phẩm nhiệm vụ được giao; tổ chức hoặc cử cán bộ công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức, kỹ năng… phục vụ công việc.

Thứ sáu, xác định giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Vì vậy, cần sự vào cuộc, cộng đồng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương; sự chia sẻ, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là từ các bậc phụ huynh.

dai-bieu-du-dh-1-1.jpg
dai-bieu-du-dh-1-2.jpg
dai-bieu-du-dh-1-3.jpg
dai-bieu-du-dh-1-4.jpg
Các đại biểu dự Đại hội.

Kế thừa và phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ trước, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng cho hay, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ Bộ GD&ĐT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; trong đó, tập trung xây dựng tổ chức đảng và đảng viên thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện;

Đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng chi bộ, nhất là đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ theo hướng ngày càng thực chất, trọng tâm, trọng điểm gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức đảng, đảng viên.

Mặt khác, nâng cao chất lượng công tác, kiểm tra, giám sát; tăng cường phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của mỗi tổ chức đảng và đảng viên.

Tiếp tục rà soát, tối ưu hóa quy trình, thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các phần mềm quản lý, điều hành công việc trên môi trường mạng; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Bộ GD&ĐT xác định tiếp tục nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ để phát triển giáo dục và đào tạo;

Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ thể chế, tạo cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho phát triển giáo dục và đào tạo; tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới;

Chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo; tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất trường lớp đạt chuẩn, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông;

Cùng với đó, tiếp tục cải cách, hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao; hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế trong phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu, đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tại Đại hội, đồng chí An Đình Doanh, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ GD&ĐT khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 29 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT gồm 8 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Bộ GD&ĐT, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các đồng chí: Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thứ trưởng thường trực Bộ GD&ĐT và Nguyễn Viết Lộc, Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách, nhiệm kỳ 2020-2025 được chỉ định làm Phó Bí thư Đảng ủy Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ cũng quyết định chỉ định 5 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ GD&ĐT khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Viết Lộc làm Chủ nhiệm.

3.jpg
Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Đại hội.

Phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ và đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thay mặt Đảng ủy Chính phủ, phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đánh giá: Nhiệm kỳ 2020 - 2025 là giai đoạn đầy thách thức và biến động sâu sắc; những diễn biến nhanh, phức tạp của tình hình thế giới, khu vực đã ảnh hưởng lớn tới nước ta trên các lĩnh vực, trong đó có GD&ĐT.

Trong bối cảnh đó, Ban cán sự đảng, Đảng uỷ Bộ GD&ĐT đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả quan trọng.

Một số kết quả nổi bật được Phó Thủ tướng nhấn mạnh, liên quan đến công tác tổng kết Nghị quyết 29/NQ-TW được tập trung thực hiện hiệu quả; tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành Kết luận 91/KL-TW ngày 12/8/2024 với nhiều điểm mới quan trọng; nỗ lực, tập trung xây dựng dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá hiện đại hóa phát triển GD&ĐT. Công tác hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển giáo dục, đào tạo tiếp tục được quan tâm.

Quy mô giáo dục và mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên tiếp tục phát triển, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh. Thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông bước đầu đạt hiệu quả theo mục tiêu đề ra. Phổ cập giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và xoá mù chữ tiếp tục được quan tâm. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án quan trọng.

Phó Thủ tướng cũng nhắc đến kết quả trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT, công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm, không ngừng nâng cao chất lượng; ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được đẩy mạnh trong toàn ngành…

Cơ bản nhất trí với phương hướng và nhiệm vụ đã nêu tại Báo cáo chính trị, Phó Thủ tướng lưu ý thêm một số nội dung sau:

Thứ nhất, quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về GD&ĐT, trong đó có Kết luận số 91 của Bộ Chính trị và Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tập trung hoàn thiện, trình ban hành và tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT và Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển GD&ĐT.

Thứ hai, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời thể chế, cơ chế, chính sách về đổi mới GD&ĐT, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục; trong đó ưu tiên hoàn thiện 3 dự án Luật: Luật sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục 2019, Luật giáo dục đại học (sửa đổi), Luật giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) và tổ chức triển khai hiệu quả Luật Nhà giáo.

Tổng kết, đánh giá toàn diện việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông để có điều chỉnh, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đặt ra, nhất là sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện tự chủ gắn với nâng cao chất lượng đào tạo đại học theo hướng thực chất, đi vào chiều sâu, gắn với trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch; tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển GD-ĐT, bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa khu vực công và khu vực tư; thúc đẩy hợp tác công tư.

Thứ tư, tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục khuyết tật, giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm; thực hiện hiệu quả chính sách miễn và hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông. Xây dựng trường, lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập gắn với xu hướng đô thị hóa, dịch chuyển dân số, trong đó chú trọng xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền.

Thứ năm, xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp đối với đội ngũ giáo viên; thực hiện việc tuyển dụng, cơ cấu lại đội ngũ giáo viên theo biên chế được giao, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên của các cơ sở giáo dục.

Thứ sáu, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị và tính chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp tinh gọn, hoàn thiện nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong Đảng bộ gắn với cơ cấu lại và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; thu hút và trọng dụng nhân tài.

"Chúng ta mong muốn và tin tưởng, với truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đạt được, Đảng bộ Bộ GD&ĐT sẽ phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, trí tuệ và đổi mới, sáng tạo; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước", Phó Thủ tướng gửi gắm.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng nhấn mạnh, sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với phương châm “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, với ý thức trách nhiệm cao, toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GD&ĐT lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu tổng quát đã được nêu trong Nghị quyết trình Đại hội.

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức, Đại hội đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự hướng dẫn giúp đỡ của các Ban Đảng Trung ương cùng nhiều ý kiến quý báu, sâu sắc, trách nhiệm của các ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ, của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội tiếp thu đầy đủ những ý kiến quý báu, trách nhiệm, tâm huyết và đưa vào Nghị quyết Đại hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ