Thành tích ấn tượng của nam sinh cao điểm nhất khối A00 tỉnh Thanh Hóa

GD&TĐ - Nam sinh Trường THPT Lê Lợi - Thọ Xuân (Thanh Hóa) trở thành thí sinh có điểm cao nhất khối A00 của tỉnh, đồng thời là đồng á khoa toàn quốc.

Nam sinh Trịnh Văn Hiếu, Trường THPT Lê Lợi (Thọ Xuân, Thanh Hóa). Ảnh: NVCC
Nam sinh Trịnh Văn Hiếu, Trường THPT Lê Lợi (Thọ Xuân, Thanh Hóa). Ảnh: NVCC

Thành công từ sự kiên trì tự học

Với tổng điểm 29,75 (Toán: 10; Vật lí: 10; Hóa học: 9,75), em Trịnh Văn Hiếu, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Lê Lợi (Thọ Xuân, Thanh Hóa) đã xuất sắc trở thành thí sinh có tổng điểm cao nhất khối A00 của tỉnh Thanh Hóa, đồng thời là đồng á khoa toàn quốc trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Dù không quá bất ngờ với kết quả, nhưng Hiếu không giấu được niềm hạnh phúc khi những nỗ lực học tập suốt thời gian qua được đền đáp xứng đáng. “Em vẫn nhớ rõ cảm giác hồi hộp trước giờ tra cứu điểm thi. Mẹ em lo lắng đến mức không dám ngồi xem cùng. Khi biết tin mình có điểm cao nhất tỉnh khối A00 và á khoa toàn quốc, mẹ đã ôm chầm lấy em, chúc mừng rồi gọi điện ngay để báo tin cho bố”, Hiếu chia sẻ.

d92c629b6033d66d8f22.jpg
Trịnh Văn Hiếu và mẹ của mình. Ảnh: NVCC

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống kỷ luật và trách nhiệm, bố là bộ đội biên phòng công tác tại Đồn Biên phòng Pù Nhi (Thanh Hóa), mẹ là cán bộ thư viện của một trường tiểu học, em Hiếu sớm được hun đúc tinh thần tự lập, ý thức học tập và rèn luyện nề nếp ngay từ những năm đầu đời.

Dù bố thường xuyên công tác xa nhà, vắng mặt trong nhiều sinh hoạt gia đình, nhưng Hiếu cùng em trai luôn biết tự giác, bảo ban nhau học tập, trở thành chỗ dựa tinh thần cho mẹ và là niềm tự hào của gia đình.

Yêu thích và có năng khiếu với môn Toán từ nhỏ, Trịnh Văn Hiếu từng giành giải Nhất cấp huyện năm lớp 8, giải Ba cấp tỉnh năm lớp 9 và giải Nhì cấp tỉnh năm lớp 12. Trong suốt quá trình học phổ thông, em luôn nằm trong đội tuyển học sinh giỏi Toán của trường và không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Hiếu cho biết: “Trên lớp, em luôn chú ý nghe thầy cô giảng để hiểu bài ngay từ đầu. Về nhà, em tự học, ôn chắc từng chuyên đề. Khi cần, em sử dụng công nghệ, như AI, để tra cứu tài liệu và lý thuyết. Gần ngày thi, em giải đề thử để rèn tốc độ và kỹ năng. Với các môn Lý, Hóa, em chú trọng nắm chắc lý thuyết và làm bài tập minh họa để hiểu bản chất”.

cb76d36e-7393-4684-b6d1-aafd955b685f.jpg
Trịnh Văn Hiếu và người thân của em. Ảnh: NVCC

Ngoài giờ học, Hiếu thường lựa chọn thư giãn bằng cách đạp xe dọc theo những cánh đồng xanh mát, len qua các con đường làng quen thuộc nơi em sinh sống. Theo Hiếu, những khoảnh khắc yên bình ấy giúp em giải tỏa căng thẳng sau giờ học.

Ước mơ trở thành kỹ sư công nghệ

Trịnh Văn Hiếu hiện dự định nộp hồ sơ vào Đại học Bách khoa Hà Nội và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, vì em cho rằng đây là hai cơ sở đào tạo hàng đầu về kỹ thuật - công nghệ.

Thầy Bùi Anh Tuấn, giáo viên môn Toán, Trường THPT Lê Lợi nhận xét: “Trịnh Văn Hiếu là học sinh tiêu biểu, hội tụ đủ sự chăm chỉ, bản lĩnh, tinh thần cầu tiến và khả năng tự học vượt trội. Em đại diện cho thế hệ học sinh năng động, khát khao vươn tới tri thức”.

c03f3fe5-0061-4300-81ec-6ee5c48de6ff.jpg
Trịnh Văn Hiếu và thầy giáo Bùi Anh Tuấn, giáo viên Toán, Trường THPT Lê Lợi.

Theo thầy Tuấn, chương trình giáo dục phổ thông mới đã tăng cường tính ứng dụng trong kiến thức. Riêng đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có khoảng 5,5 điểm mang tính thực tiễn cao, do đó trong quá trình giảng dạy, thầy luôn cố gắng giúp học sinh hiểu bản chất, liên hệ thực tế để tăng hứng thú và hiệu quả học tập.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Trường THPT Lê Lợi đạt nhiều kết quả ấn tượng. Trong đó, có 37 bài thi đạt điểm 10, gồm: môn Địa lí: 16 điểm 10; Vật lí: 9 điểm 10; Toán: 6 điểm 10; Hóa học: 4 điểm 10 và môn Lịch sử có 2 điểm 10. Ngoài ra, 45 học sinh có tổng điểm khối truyền thống từ 27 trở lên, đây là con số đáng khích lệ.

“Kết quả của em Trịnh Văn Hiếu là niềm tự hào lớn đối với thầy cô và học sinh Trường THPT Lê Lợi. Đây là minh chứng rõ nét cho sự đồng hành hiệu quả giữa gia đình, nhà trường và học sinh. Thành tích của Hiếu không chỉ ghi dấu cá nhân mà còn truyền cảm hứng, ‘tiếp lửa’ cho thế hệ học sinh tiếp theo”, ông Lê Văn Sáu, Phó Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ