Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến bắn pháo hoa chào mừng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5
Phạm Hiền
GD&TĐ - Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến bắn pháo hoa tại 2 điểm thay vì 5 điểm như mọi năm.
Ảnh minh hoạ.
Theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm nay, thành phố sẽ bắn pháo hoa nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2022).
Hai địa điểm dự kiến bắn pháo hoa năm nay là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11).
Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm ngoái, Thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức bắn pháo hoa nhằm tránh tụ tập đông người trong bối cảnh COVID-19 bùng phát.
Gần nhất, trong các dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh cũng không tổ chức bắn pháo hoa.
Hiện, việc bắn pháo hoa thực hiện theo Nghị định 36/2009. Theo đó giao thừa Tết Nguyên đán, các thành phố trực thuộc Trung ương và Thừa Thiên Huế được bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp; các tỉnh còn lại bắn pháo tầm thấp; thời lượng không quá 15 phút.
Ngày lễ 2/9, các thành phố trực thuộc Trung ương và Thừa Thiên Huế được bắn pháo hoa tầm cao, tầm thấp. Ngày 30/4, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được bắn pháo hoa tầm cao, tầm thấp. Thời điểm bắn lúc 21h, không quá 15 phút.
Ngoài ra các dịp bắn pháo hoa như thành lập các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao mang tính quốc gia, quốc tế; Tết Dương lịch... do Thủ tướng quyết định.
GD&TĐ - Thủ tướng đương nhiệm Đức Olaf Scholz cho biết cựu Thủ tướng Gerhard Schroder có thể là người trung gian trong tranh chấp hiện nay với Nga về việc giảm cung cấp khí đốt.
GD&TĐ - Hôm nay (12/8), phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, tại khu vực Soledar, các cuộc tấn công của lực lượng đồng minh Nga đã khiến Lữ đoàn cơ giới hóa số 14 của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) thiệt hại tới hơn 2.000 quân.
GD&TĐ - Ngày 11/08/2022, Tập đoàn NovaGroup vinh dự đón nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022” (Best Companies to Work for in Asia 2022) do Tạp chí HR Asia bình chọn.
GD&TĐ - Căn cứ vào chủ trương phát triển nguồn nhân lực, Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 thông báo tuyển dụng 23 giảng viên/trợ giảng nhiều chuyên ngành và 1 bác sĩ.
GD&TĐ - Ngày 12/8, tại Kỳ họp chuyên đề của HĐND TP. Thái Nguyên, Ông Nguyễn Linh, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ Thái Nguyên được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.
GD&TĐ - Ngày 10/8/2022, tại sự kiện công bố TOP 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững năm 2022 (TOP 50 Corporate Sustainability Awards - CSA) do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức, công ty Vinamilk đã được vinh danh doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu thuộc khối doanh nghiệp niêm yết.
GD&TĐ - Ngày 10/08/2022, Tập đoàn Novaland vinh dự góp mặt trong “Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2022” tại chương trình Bình chọn Doanh nghiệp phát triển bền vững 2022 (Corporate Sustainability Awards) do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức.
GD&TĐ - Người đàn ông 47 tuổi ở Vĩnh Phúc đang ăn mì tôm thì đột ngột ho sặc sụa, sau đó khó thở, tím tái toàn thân nên được gia đình nhập viện cấp cứu.
GD&TĐ - Vỏ cam và vỏ quýt chứa rất nhiều khoáng chất và các dinh dưỡng khác có lợi cho sức khỏe, đồng thời cũng có thể dùng trong nấu nướng để chế biến ra nhưng món khoái khẩu một cách dễ dàng.
GD&TĐ - Không chỉ chú trọng vào kiến thức sách vở, ngày nay việc học luôn phải đi đôi với hành và tăng cường rèn luyện kỹ năng cần thiết để những thế hệ trẻ tương lai luôn năng động, cởi mở, biết nắm bắt cơ hội và sẵn sàng hội nhập quốc tế.
GD&TĐ - Ngày 12 /8, Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) cho biết, đơn vị này đã điều tra làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện sau thời gian lẩn trốn.
GD&TĐ - Theo TS Đỗ Mạnh Phương - Phó Trưởng Khoa Luật Học viện Ngân hàng, cơ hội việc làm với sinh viên khoa Luật là không nhỏ nếu các em biết tận dụng cơ hội và được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết.
GD&TĐ - Từ những mâu thuẫn nhỏ tích tụ lâu ngày không được hóa giải cộng thêm men rượu kích thích, một đối tượng đã dùng hung khí sát hại chính em ruột của mình .
GD&TĐ - Ngày 12/8, TAND huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành xét xử sơ thẩm đối với Hà Văn Thành, sinh năm 1954, trú tại xã Tử Du, huyện Lập Thạch về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.