Thành phố Hồ Chí Minh chưa cho phép F0 đi học, đi làm

GD&TĐ - Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, địa phương này hiện vẫn chưa cho phép F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ được đi học, đi làm.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai thông tin tại buổi họp báo.
Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai thông tin tại buổi họp báo.

Chiều 24/3, ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp báo định kỳ.

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Huỳnh Ma - Chánh văn phòng Sở Y tế  Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua theo dõi các ca bệnh vào bệnh viện cũng như những ca chuyển biến nặng tại Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua thấy rằng số ca tử vong đang giảm ở mức rất thấp. Tuy nhiên những ca nặng thực sự chưa giảm bền vững. Số ca nhiễm tăng dẫn theo số ca nặng và số ca tử vong sẽ tăng.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cũng cho biết hôm nay, UBND Thành phố Hồ Chí MinhZị có văn bản cho phép các trường hợp F1 đi làm, đi học với những quy định cụ thể để kiểm soát tránh lây lan.

Thành phố Hồ Chí Minh đã cho phép F1 tiêm đủ liều vắc xin ngừa Covid-19 được đi học, đi làm.

Thành phố Hồ Chí Minh đã cho phép F1 tiêm đủ liều vắc xin ngừa Covid-19 được đi học, đi làm.

“Sở Y tế cùng với các sở ngành đang tích cực tham mưu cho UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP nhằm kiểm soát dịch thật tốt để đảm bảo an ninh trật tự xã hội và ổn định để phát triển nền kinh tế”, bà Mai thông tin.

Riêng đối với F0, Bộ Y tế chỉ đạo coi đây là người bệnh và điều trị tại nhà, hoặc bệnh viện. Việc nới lỏng biện pháp cách ly của thành phố hướng tới mục tiêu kiểm soát dịch tốt để đảm bảo an ninh trật tự xã hội, phát triển kinh tế.

Trả lời câu hỏi vì sao chưa cho F0 đi làm như các tỉnh Long An và Cà Mau, bà Mai cho biết, qua theo dõi số liệu ca nhiễm, nhập viện và ca tử vong thời gian qua thì tín hiệu đáng mừng là số ca tử vong giảm sâu. Tuy nhiên, số ca nặng chưa giảm bền vững.

“Chắc chắn số ca nhiễm tăng thì số ca nặng và tử vong sẽ tăng. Thành phố đã có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong thời gian qua”, bà Mai chia sẻ.

Bà Mai cũng thông tin, theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện nay các chuyên gia, các quốc gia đang thảo luận về đề xuất coi Covid-19 là bệnh lưu hành. Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng đã trao đổi chuyên gia trong và ngoài nước, các tổ chức y tế thế giới về việc này.

Bộ Y tế đánh giá tỷ lệ mắc Covid-19 tại Việt Nam chưa ổn định, có sự khác biệt rất lớn giữa các địa phương, đặc biệt là các tỉnh thành có tỉ lệ mắc cao trước đó và những tỉnh thành mới gia tăng thời gian gần đây.

Bên cạnh đó, số trường hợp tử vong theo ngày vẫn còn cao. Virus SARS-CoV-2 cũng đang liên tục biến đổi ghi nhận những biến thể mới, kể cả các biến thể vẫn liên tục xuất hiện những biến thể phụ như Omicron BA1, BA2, BA3 có khả năng né miễn dịch gây tái nhiễm do tỉ lệ mắc khó xác định, chưa có tính xác định.

“Như vậy các tổ chức nhận định Việt Nam chưa nên coi dịch Covid-19 như bệnh lưu hành, cần tiếp tục phối hợp với các tổ chức y tế thế giới để theo dõi”, bà Mai chia sẻ.

Về tình hình điều trị Covid-19 trên địa bàn, bà Mai cho hay Bệnh viện Hồi sức Covid-19 tại cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu (Thành phố Thủ Đức) đã chính thức ngưng hoạt động từ ngày 14/3/2022.

Công tác bàn giao đang được thực hiện và hoàn thành vào ngày 30-4. Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 vẫn duy trì hoạt động khám chữa bệnh và chưa bao giờ ngưng tiếp nhận bệnh nhân. Mỗi ngày có khoảng 1.200 đến 1.300 bệnh nhân ngoại trú đến khám, tầm soát bệnh tại đây.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.