Thanh niên vào quán ăn trộm xe máy, "kẻ cướp gặp bà già" khiến cư dân mạng hả hê

GD&TĐ - Mạng xã hội đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh nam thanh niên vào một quán ăn rồi nhanh tay bẻ khóa xe máy định dắt đi thì bị một người phụ nữ lớn tuổi phát hiện, lập tức chạy lại tóm lấy nam thanh niên.

Thanh niên vào quán ăn trộm xe máy, "kẻ cướp gặp bà già" khiến cư dân mạng hả hê

Mới đây, mạng xã hội đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tuổi tóm được tên trộm xe máy khiến dân mạng hả hê.

Nguồn video: Oanh Lê

Theo hình ảnh đoạn video đăng tải cho thấy, có hai nam thanh niên đi xe máy sau đó dừng lại trước cửa một quán ăn. 

Sau đó, thanh niên ngồi sau đi xuống bước vào quán ăn còn người kia lái xe đi mất. Nam thanh niên sau khi vào quán ăn gọi nhân viên ra hỏi câu gì đó rồi tỏ vẻ lắc đầu rồi thản nhiên đi ra khu vực để xe của quán ăn và tiến hành bẻ khóa một chiếc xe.

Hành động của nam thanh niên đã được một người phụ nữ đi qua đường chứng kiến.

Khi thấy nam thanh niên đã bẻ khóa xong đang định dắt xe đi thì người phụ nữ nhanh chóng tiến lại gần tóm lấy nam thanh niên và truy hô.

Rất nhanh sau đó người dân đã xúm lại hỗ trợ tóm gọn tên trộm xe máy.

Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh của quán ăn ghi lại. Sau đó, đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

"Đúng là kẻ cướp gặp bà già"; "Bà đứng đây đợi cháu từ chiều rồi nhé, kẻ cướp sao thoát khỏi tay bà già được"; "Ăn trộm quên xem ngày và cái kết"; "Giờ kẻ trộm, cắp, cướp nghĩ ra nhiều "mánh" lắm, các quán ăn, cửa hàng kinh doanh cần nâng cao cảnh giác tránh rủi ro";... là những bình luận của cư dân mạng để lại sau khi xen đoạn video trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.