Thanh niên Trung Quốc chèo thuyền đi làm để tránh... tắc đường

Một thanh niên 29 tuổi, người Trung Quốc hàng ngày đều chèo ván vượt sông để tới chỗ làm. Cách di chuyển sáng tạo này giúp anh giảm thời gian đi lại từ 60 phút xuống còn 6 phút.

Thanh niên Trung Quốc chèo thuyền đi làm để tránh... tắc đường

Theo Shanghaiist, Liu Fucao, 29 tuổi, đã tìm ra cách di chuyển tuyệt vời để giảm thời gian từ nhà tới công sở bằng cách chèo ván vượt sông Dương Tử.

Cơ quan của Liu ở bờ Bắc của sông còn Liu lại sống ở bờ nam. Thông thường, để tới cơ quan, Liu thường lái xe mất một giờ, nhưng hiện chỉ cần 6 phút chèo ván, anh chàng đã tới.

Liu là người chèo ván chuyên nghiệp và người này cũng cho hay, cách di chuyển của anh ta không phù hợp với tất cả mọi người và chỉ nên thực hiện nếu bạn có kinh nghiệm cũng như sử dụng ba lô chống thấm nước.
Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà thờ họ Hoàng làng Bích Khê. Ảnh: ITN.

Chuyện học xưa & nay: Cha đỗ Cử nhân, con đậu Hoàng giáp

GD&TĐ - Giữa những biến động lịch sử nửa sau thế kỷ 19, khi triều Nguyễn suy yếu và các phong trào yêu nước bị đàn áp, cha con nhà khoa bảng Hoàng Hữu Xứng - Hoàng Hữu Bính vẫn giữ vững tinh thần học vấn và khí tiết sĩ phu.

Học sinh trải nghiệm những giải pháp, mô hình công nghệ, sản phẩm nghiên cứu - ứng dụng trong một ngày hội tuyển sinh 2026. Ảnh: TDMU

Tuyển sinh đại học 2026: Mở rộng ngành 'lai'

GD&TĐ - Trước nhu cầu lao động thời chuyển đổi số, nhiều trường đại học Việt Nam mở rộng đào tạo liên ngành, kết hợp công nghệ với kinh tế, quản trị, luật, khoa học xã hội. Xu hướng này rõ nét trong mùa tuyển sinh 2026.

Áp lực điểm số và kỳ vọng thành tích khiến không ít trẻ em bước vào việc học trong trạng thái mệt mỏi kéo dài.

Chọn trường cho con: Không chỉ là câu chuyện thành tích

GD&TĐ - Trong bối cảnh áp lực học tập, bất bình đẳng cơ hội và nỗi lo tụt lại phía sau ngày càng hiện hữu, việc chọn trường cho con đang trở thành một bài toán xã hội phức tạp, nơi những tiêu chí cũ bị nghi ngờ còn những giá trị mới thì chưa kịp định hình.