Thành lập 4 trường trực thuộc Đại học Cần Thơ

GD&TĐ - Hội đồng trường Trường ĐH Cần Thơ vừa có nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển Trường ĐH Cần Thơ thành Đại học Cần Thơ và xây dựng đề án thành lập 4 trường trực thuộc.

Trường ĐH Cần Thơ.
Trường ĐH Cần Thơ.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, GS.TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ cho biết: Để chuẩn bị cho chiến lược phát triển Trường ĐH Cần Thơ theo Luật Giáo dục Đại học sửa đổi là nâng mô hình Trường ĐH Cần Thơ thành ĐH Cần Thơ, đòi hỏi phải có ít nhất 3 trường thành viên.

Theo đó, Trường ĐH Cần Thơ có 4 Khoa đủ tiêu chuẩn để thành lập 4 trường thuộc ĐH Cần Thơ. 

GS.TS Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Cần Thơ chủ trì phiên họp lần thứ tư Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: CTU.
GS.TS Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Cần Thơ chủ trì phiên họp lần thứ tư Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: CTU.

Hội đồng trường Trường ĐH Cần Thơ đã có nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển Trường ĐH Cần Thơ thành ĐH Cần Thơ, giao cho Hiệu trưởng nhà trường thực hiện các thủ tục pháp lý chuyển Trường ĐH Cần Thơ thành ĐH Cần Thơ.

Xây dựng Đề án thành lập 4 trường thuộc ĐH Cần Thơ gồm: Trường Kinh tế trên cơ sở Khoa Kinh tế; Trường Bách khoa trên cơ sở Khoa Công nghệ; Trường Nông nghiệp trên cơ sở Khoa Nông nghiệp và Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông trên cơ sở Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Hội đồng trường Trường ĐH Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm có 25 thành viên với cơ cấu gồm 17 thành viên trong trường, chiếm tỷ lệ 68% và 8 thành viên ngoài trường, chiếm tỷ lệ 32%.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người chọn đến Mỹ để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Những người chăm sóc trong bóng tối

GD&TĐ - Khi các viện dưỡng lão phải đóng cửa, trung tâm giữ trẻ thiếu người, nước Mỹ chứng kiến hệ quả của một chính sách nhập cư ngày càng khắt khe.

Lễ hội tổng Nam Phù quy tụ 10 làng của 9 xã tổng Nam Phù xưa.

Huyền tích công chúa nhà Lý được 10 làng tôn thánh

GD&TĐ - Công chúa Lý Từ Thục và Lý Từ Huy đến tuổi cập kê nhưng không lấy chồng mà rời cung điện xuất gia tu tập. Bởi công đức như trời biển nên sau khi hóa, dân 10 làng 9 xã của tổng Nam Phù xưa đã tạc tượng nhị vị công chúa để thờ phụng.