Thanh Hóa: Xây dựng ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho học sinh nghèo

GD&TĐ - Tỉnh đoàn và Hội Đồng đội tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Lễ khởi công xây dựng Ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho em Phạm Thị Hằng, học sinh lớp 8A, Trường THCS Trường Minh, huyện Nông Cống có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

Lễ khởi công Ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho em Phạm Thị Hằng, học sinh lớp 8A, Trường THCS Trường Minh, huyện Nông Cống, Thanh Hóa.
Lễ khởi công Ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho em Phạm Thị Hằng, học sinh lớp 8A, Trường THCS Trường Minh, huyện Nông Cống, Thanh Hóa.

Em Phạm Thị Hằng có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống với bà ngoại đã hơn 80 tuổi và thường xuyên đau ốm. Vượt lên hoàn cảnh, Hằng luôn cố gắng học tập, rèn luyện trở thành học sinh giỏi, đội viên gương mẫu.

Nhằm động viên, chia sẻ, đồng thời tiếp thêm nghị lực cho Hằng cùng gia đình vượt qua khó khăn, Hội Đồng đội tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ gia đình em Phạm Thị Hằng 30 triệu đồng; Huyện đoàn Nông Cống huy động tiền đóng góp của các em học sinh trên địa bàn huyện với tổng trị giá 20 triệu đồng, ngoài ra là đóng góp của các Doanh nghiệp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể huyện Nông Cống. Dự kiến, ngôi nhà sẽ khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 9/2016.

Được biết, Nhà Khăn quàng đỏ là món quà hỗ trợ dành riêng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt, tạo điều kiện giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Hội Đồng đội tỉnh Thanh Hóa mong muốn đây sẽ là bước khởi đầu cho các công trình tiếp theo, góp phần khuyến khích các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, động viên các em vượt qua khó khăn, trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.