Thanh Hóa: Trường THPT chuyên Lam Sơn không tuyển sinh lớp chuyên Nga, Pháp

GD&TĐ - Sáng 1/4, thầy Chu Anh Tuấn – Hiệu trưởng - cho biết: Năm học 2017-2018 Trường THPT chuyên Lam Sơn chỉ tuyển sinh các lớp chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh (không tuyển sinh các lớp chuyên Tiếng Nga, Tiếng Pháp).

Thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Lam Sơn, năm học 2016-2017. Ảnh: Nguyễn Quỳnh
Thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Lam Sơn, năm học 2016-2017. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Cụ thể, năm học 2017-2018, Trường THPT chuyên Lam Sơn sẽ tuyển 2 lớp chuyên Toán với 70 học sinh, 2 lớp chuyên Tiếng Anh với 70 học sinh, các môn chuyên còn lại mỗi môn tuyển 35 học sinh. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 385 học sinh.

Điều kiện dự thi là học sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hạnh kiểm và học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên và xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

Mỗi thí sinh dự thi 4 môn, gồm: 3 môn không chuyên Ngữ Văn, Toán học, Tiếng Anh (tính điểm hệ số 1) và 1 môn chuyên (tính điểm hệ số 2). Riêng lớp chuyên Tin, thí sinh sẽ thi môn chuyên bằng môn Toán học. Thí sinh đăng kí dự thi tại Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Thời gian thi vào ngày 2, 3/6/2017. Ngày 2/6, thí sinh sẽ thi môn không chuyên Toán và Ngữ Văn (thời gian 120 phút); ngày 3/6, buổi sáng thí sinh thi các môn chuyên Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh (thời gian 150 phút); buổi chiểu, thi môn không chuyên Tiếng Anh (90 phút). Tất cả các môn đều thi theo hình thức tự luận.

Điểm xét tuyển vào Trường THPT chuyên Lam Sơn là tổng điểm các bài thi môn không chuyên cộng điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên nhân 2.

Điều kiện được xét tuyển là chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi, không vi phạm quy chế thi, các bài thi môn không chuyên đạt điểm 3.0 trở lên; bài thi môn chuyên đạt điểm 5.0 trở lên.

Việc xét trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Lam Sơn sẽ lấy theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu. Xét riêng cho từng lớp chuyên.

Nếu có nhiều thi sinh cuối cùng của mỗi lớp chuyên bằng điểm nhau thì lấy lần lượt theo các ưu tiên: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; Học sinh đạt giải cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học. Ưu tiên lần lượt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba; Học sinh có giải thi HSG cấp tỉnh các môn văn hoá cùng môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn.

Ưu tiên lần lượt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba (không kể giải kỳ thi giải toán bằng máy tính Casiô); Có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; Có điểm trung bình các môn năm học lớp 9 cao hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.