Thanh Hóa: "Trùm" đường dây mua bán, vận chuyển ma túy sa lưới pháp luật

GD&TĐ - Nghi phạm Hoàng Thị Thái (SN 1952) ở phố Tân Tự, phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa vừa bị lực lượng Công an tỉnh này bắt quả tang khi đang vận chuyển 10 bánh heroin và hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp.

10 bánh heroin và 18.000 viên ma túy tổng hợp bị Công an thu giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
10 bánh heroin và 18.000 viên ma túy tổng hợp bị Công an thu giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Sáng 2/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biêt, phòng CSĐT tội phạm về ma túy của đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện: Quan Sơn, Lang Chánh, Ngọc Lặc triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Cơ quan Công an xác định, nghi phạm cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy này là Hoàng Thị Thái (SN 1952), ở phố Tân Tự, phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa.

Cũng theo cơ quan công an, để điều hành đường dây này, Hoàng Thị Thái đã câu kết với một số nghi phạm có nhiều tiền án về tội mua bán, vận chuyển ma túy ở TP Thanh Hóa, Quan Sơn, Như Thanh…

Các nghi phạm của vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
Các nghi phạm của vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Sau đó, “bà trùm” Thái lập một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy khép kín từ Lào qua các đường tiểu ngạch trên tuyến biên giới với huyện Quan Sơn, rồi vận chuyển về TP Thanh Hóa tiêu thụ. 

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, khoảng 20h15’ ngày 28/5 vừa qua, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an các huyện: Quan Sơn, Lang Chánh, Ngọc Lặc bắt quả tang Hoàng Thị Thái và Đỗ Anh Dũng (SN 1974 ở phường Trường Thi, TP Thanh Hóa), đang vận chuyển 10 bánh heroin; 18 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Công an đang kiểm đếm số lượng ma túy thu được. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
Công an đang kiểm đếm số lượng ma túy thu được. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, lực lượng Công an bắt giữ thêm 5 nghi phạm, gồm: Đinh Văn Lanh (SN 1985); Lò Văn Chấu, (SN 1978); Lò Văn Danh, (SN 1997),  đều trú tại xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn; Lê Xuân Bằng, (SN 1982) ở phường An Hưng, TP Thanh Hóa và Bùi Văn Duẩn, (SN 1989), trú tại xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh. 

Khám xét nơi ở của các nghi phạm trong đường dây mua bán, vận chuyện ma túy này, lực lượng Công an đã thu giữ thêm: 2,5 bánh heroin, 50g ma túy đá, 4.000 viên ma túy tổng hợp, 69 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo, 1 gói nhỏ ketamin, 1 khẩu súng tự chế và hơn 2,8 tỷ đồng cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán, vận chuyển ma túy.

Phòng CSĐT điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định tạm giữ đối với 7 nghi phạm nói trên về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.  Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng để điều tra mở rộng vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.