Thanh Hóa tiếp nhận 381 công dân trở về từ Bắc Giang

GD&TĐ - Ngày 27/6, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tiếp nhận 381 công dân địa phương trở về từ vùng dịch tỉnh Bắc Giang. Tất cả công dân trở về đều khỏe mạnh, không có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

Tỉnh Thanh Hóa tổ chức đón công dân là người địa phương trở về từ vùng dịch Bắc Giang.
Tỉnh Thanh Hóa tổ chức đón công dân là người địa phương trở về từ vùng dịch Bắc Giang.

Những công dân nêu trên về từ vùng phong tỏa huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần, được ngành chức năng của tỉnh Bắc Giang đưa vào Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Trường Đại học Hồng Đức và bàn giao cho tỉnh Thanh Hóa.

Việc bàn giao và tiếp nhận công dân được các lực lượng chức năng của 2 tỉnh Thanh Hóa và Bắc Giang tổ chức nghiêm ngặt theo đúng quy định. Các biện pháp bảo hộ, khử khuẩn được thực hiện nghiêm túc.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho số công dân nêu trên ngay tại điểm tập kết.

Sau khi tiếp nhận công dân trở về từ tỉnh Bắc Giang, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao công dân cho các huyện, thị xã, thành phố đưa về địa phương để quản lý, cách ly theo quy định.

Xe đưa người lao động từ tỉnh Bắc Giang về Thanh Hóa.

Xe đưa người lao động từ tỉnh Bắc Giang về Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 24/6, tỉnh Thanh Hóa cũng đã tổ chức đón 422 công dân là người địa phương đang lưu trú, làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trở về, để cách ly phòng, chống dịch Covid-19. Tất cả công dân khi tiếp nhận đều khỏe mạnh, không có ai có biểu hiện sốt, ho, khó thở. 

Sau khi tập kết tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (Trường ĐH Hồng Đức), ngành Y tế Thanh Hóa đã tổ chức bàn giao cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố đón các công dân về địa phương.

Số công dân nêu trên sẽ được thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở cách ly của địa phương. Được lấy mẫu xét nghiệm, nếu âm tính với SARS-CoV-2 sẽ chuyển về cách ly tại nhà 14 ngày. Đồng thời, được tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần trước khi hoàn thành thời gian cách ly.

Đây cũng là số công dân trong vùng phong tỏa huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung. Tất cả những người này đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 ít nhất 5 lần, đủ điều kiện trở về cách ly tại địa phương.

Qua hai đợt tiếp nhận, tỉnh Thanh Hóa đã đón hơn 800 người trở về từ vùng dịch. Dự kiến vào 30/6 tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục tiếp nhận công dân theo kế hoạch của đợt 3. Tổng 3 đợt sẽ có khoảng hơn 2.000 công dân người Thanh Hóa đang lưu trú, làm việc tại tỉnh Bắc Giang về địa phương cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.