Chuẩn bị cho năm học mới

Thanh Hóa tất bật chuẩn bị đón học sinh vùng biên

GD&TĐ - Chỉ còn ít tuần nữa năm học 2026 - 2027 bắt đầu, các trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS (Trường Nội trú liên cấp vùng biên) tại Thanh Hóa đang gấp rút hoàn thiện để đón học sinh.

Công trình Trường Nội trú liên cấp Yên Khương (Thanh Hóa) đang được gấp rút hoàn thiện.
Công trình Trường Nội trú liên cấp Yên Khương (Thanh Hóa) đang được gấp rút hoàn thiện.

Công tác tuyển sinh, ổn định đội ngũ, chuẩn bị cơ sở vật chất, khu nội trú, bếp ăn… được triển khai đồng bộ nhằm tạo môi trường học tập an toàn, thuận lợi cho học sinh vùng khó khăn.

Chủ động tuyển sinh, ổn định đội ngũ

Những ngày đầu tháng 8, tại các Trường Nội trú liên cấp Yên Khương, Na Mèo, Sơn Thủy, Tam Thanh…, công tác chuẩn bị năm học mới được triển khai khẩn trương.

Đặc thù địa bàn miền núi, biên giới với nhiều bản làng xa trung tâm, giao thông khó khăn khiến công tác chuẩn bị năm học mới luôn đòi hỏi sự chủ động từ sớm. Ngay trong thời gian nghỉ hè, các nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương rà soát học sinh trong độ tuổi, xây dựng kế hoạch tuyển sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ dạy học, sinh hoạt nội trú.

Ở các Trường Nội trú liên cấp vùng biên, công tác tuyển sinh không chỉ dừng ở việc tiếp nhận hồ sơ mà bắt đầu từ những chuyến đi đến từng thôn, bản. Ban Giám hiệu cùng giáo viên phụ trách địa bàn phối hợp với trưởng bản và các tổ chức đoàn thể gặp gỡ phụ huynh, nắm bắt hoàn cảnh học sinh, tuyên truyền về quyền lợi học tập và các chính sách hỗ trợ dành cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua đó, nhà trường kịp thời rà soát những trường hợp có nguy cơ bỏ học hoặc theo gia đình đi làm ăn xa để có giải pháp vận động phù hợp, bảo đảm duy trì sĩ số ngay từ đầu năm học.

Ông Hoàng Khắc Hạnh - Hiệu trưởng Trường Nội trú liên cấp Yên Khương, cho biết nhà trường xác định tuyển sinh không chỉ nhằm hoàn thành chỉ tiêu mà quan trọng hơn là bảo đảm mọi học sinh trong độ tuổi đều được đến trường.

Theo ông Hạnh, năm học 2026 - 2027, nhà trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh 715 học sinh. Trong đó, cấp tiểu học tuyển 373 học sinh, gồm 147 học sinh nội trú và 226 học sinh bán trú; cấp THCS tuyển 342 học sinh, tất cả là học sinh nội trú.

“Ngay từ đầu hè, nhà trường đã phân công giáo viên phụ trách từng địa bàn, phối hợp với chính quyền xã rà soát học sinh, đặc biệt những em có nguy cơ bỏ học hoặc theo gia đình đi làm ăn xa. Chúng tôi cố gắng không để em nào vì hoàn cảnh khó khăn mà lỡ cơ hội đến trường”, ông Hạnh chia sẻ.

Tại Trường Nội trú liên cấp Tam Thanh, công tác tuyển sinh được triển khai gắn với việc rà soát học sinh chuyển cấp, học sinh nội trú và học sinh bán trú để bố trí lớp học, phòng ở cùng các điều kiện sinh hoạt.

Ông Hà Văn Khoa - Hiệu trưởng nhà trường cho biết năm học mới, nhà trường được giao tuyển sinh 690 học sinh, gồm 349 học sinh cấp tiểu học và 341 học sinh cấp THCS. Trong đó, cấp tiểu học có 232 học sinh nội trú và 117 học sinh bán trú; cấp THCS có 251 học sinh nội trú và 90 học sinh bán trú.

Nhà trường tuyển sinh theo phương thức xét tuyển đối với học sinh trên địa bàn xã Tam Thanh và các xã biên giới liền kề. Học sinh vào lớp 1, lớp 6 phải bảo đảm độ tuổi và các điều kiện theo quy định; học sinh các lớp còn lại được tiếp nhận khi đã hoàn thành chương trình lớp học trước đó.

Cùng với tuyển sinh, các trường tập trung ổn định đội ngũ giáo viên, bố trí nhân lực theo từng cấp học, môn học; đồng thời xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn đáp ứng yêu cầu của Chương trình GDPT 2018.

tat-bat-chuan-bi-don-hoc-sinh-vung-bien-1.jpg
Công nhân sơn tường hành lang khu lớp học Trường Nội trú liên cấp Yên Khương.

Gấp rút hoàn thiện cơ sở vật chất

Cùng với công tác chuyên môn, các Trường Nội trú liên cấp vùng biên Thanh Hóa đang tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất để đón học sinh trong năm học mới.

Cán bộ, giáo viên và nhân viên các trường khẩn trương chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh lớp học, kiểm tra hệ thống điện, nước, sửa chữa bàn ghế, bổ sung thiết bị dạy học, hoàn thiện khu nội trú và các công trình phục vụ sinh hoạt.

Nhiều phần việc như vệ sinh sân trường, sơn sửa phòng học, chỉnh trang khu bán trú có sự tham gia của phụ huynh, đoàn viên thanh niên và các lực lượng địa phương, góp phần tạo môi trường học tập an toàn, sạch đẹp.

Ông Hà Văn Khoa - Hiệu trưởng Trường Nội trú liên cấp Tam Thanh, cho biết, đến đầu tháng 8, tiến độ thi công các hạng mục của nhà trường đạt khoảng 75%. Do ảnh hưởng của thời tiết, một số hạng mục ngoài trời phải tạm dừng, trong khi các hạng mục trong nhà vẫn được triển khai bình thường do vật liệu đã được tập kết đầy đủ.

Theo ông Khoa, khu giảng đường sẽ hoàn thành kịp thời để phục vụ lễ khai giảng và tổ chức dạy học trong năm học 2026 - 2027. Riêng khu ăn ở dành cho học sinh nội trú có khả năng chưa hoàn thiện đúng thời điểm khai giảng, song đơn vị thi công đang tập trung nhân lực để đẩy nhanh tiến độ.

Tại Trường Nội trú liên cấp Na Mèo, ông Nguyễn Văn Dương - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương cùng với nguồn lực đầu tư là yếu tố quan trọng giúp nhà trường hoàn thiện các điều kiện phục vụ dạy học. “Nhà trường xác định các điều kiện về cơ sở vật chất cần được chuẩn bị tốt trước khi học sinh tựu trường, hướng tới xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, đáp ứng yêu cầu dạy học và sinh hoạt nội trú”, ông Dương nói.

Cùng với nhà trường, chính quyền các xã biên giới cũng tích cực phối hợp trong công tác tuyển sinh, huy động học sinh ra lớp và chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học mới.

Ông Phạm Bá Chiến - Chủ tịch UBND xã Tam Lư chia sẻ: Địa phương đã chỉ đạo các thôn, bản rà soát học sinh trong độ tuổi, phối hợp tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con em đến trường đúng thời gian.

Tại xã Yên Khương, bà Lê Thị Kiêu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cho biết địa phương đã phối hợp với nhà trường chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, khu nội trú, bếp ăn bán trú, an ninh, an toàn trường học và vệ sinh môi trường.

Sự chuẩn bị đồng bộ từ công tác tuyển sinh, đội ngũ giáo viên đến cơ sở vật chất đang tạo nền tảng để các Trường Nội trú liên cấp vùng biên Thanh Hóa bước vào năm học 2026 - 2027 với tâm thế chủ động, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng khó khăn.

Ngày 20/7/2026, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã ký Công điện số 50/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, bảo đảm chất lượng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền, trong đó có tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, toàn bộ công trình phải hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/8/2026 để kịp phục vụ năm học 2026 - 2027.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: GMN.

'Vu Lan ơn Mẹ' nói thay con bao điều giấu kín

GD&TĐ - Mùa Vu Lan năm nay lại về, khi nhiều người cài hoa hồng đỏ thắm lên ngực áo, lòng tôi lại lặng đi khi đọc bài thơ "Vu Lan ơn mẹ!" của tác giả Quản Minh Cường.