Thanh Hoá: Sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm tránh bão

Thanh Hoá: Sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm tránh bão
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa họp bàn phương án phòng chống bão HaiYan.
 Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa họp bàn phương án phòng chống bão HaiYan.

(GD&TĐ) - Theo Chi Cục đê điều và phòng chống lụt bão, để ứng phó với cơn bão Haiyan (bão số 14), tỉnh Thanh Hoá đã lên kế hoạch dự kiến di dân ở những vùng có nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn của cơn bão đến những nơi an toàn nhằm tránh những thiệt hại đáng tiếc khi cơn bão đi qua.

Ngày 9/11, đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng BCHPCLB&TKCN tỉnh - chủ trì cuộc họp khẩn, triệu tập Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn (BCHPCLB&TKCN) tỉnh, các thành viên, các công ty thủy nông, lãnh đạo các huyện có nguy cơ ảnh hưởng lớn của siêu bão HaiYan, để triển khai các phương án đối phó bão.

Theo dự báo, bão sẽ ảnh hưởng đến Thanh Hóa nên việc triển khai các phương án, công tác đối phó trở nên vô cùng cấp bách, không được xảy ra sơ suất. Để cùng các địa phương đối phó với siêu bão, BCHPCLB&TKCN tỉnh đã cử các thành viên làm trưởng đoàn của 13 đoàn công tác, mỗi đoàn từ 3 - 5 người của các sở, ngành liên quan cắm chốt, cùng các địa phương triển khai các phương án phòng chống lụt bão, hạn chế tối đa thiệt hại.

Chiều 9/11, các đoàn công tác đã lên đường đến các địa phương thuộc vùng có nguy cơ thiệt hại cao như: Tĩnh Gia, Nông Cống, Bá Thước, Lang Chánh, Thường Xuân, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát…

Theo kế hoạch, sẽ tổ chức di dân ra khỏi vùng nguy hiểm, ở vùng biển và miền núi, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở cao trước 17 giờ hôm nay  (10/11). Cụ thể, các vùng ven biển (Tĩnh Gia, Quảng Xương, Sầm Sơn…), tổ chức di dân ở 52 xã với 107.376 nhân khẩu; những vùng có lũ ống lũ quét như: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hoá, … di dân ở 238 thôn thuộc 81 xã với 21.668 nhân khẩu; di dân ở vùng có nguy cơ sạt lỡ đất có 162 thôn thuộc 63 xã với gần 7.000 nhân khẩu.

Đồng thời, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ đạo các huyện, các công ty thủy nông tiếp tục rà soát lại các hồ đập, có phương án xả lũ, chuẩn bị đầy đủ vật tư, máy móc và các phương án đối phó nếu có tình huống xấu xảy ra.

Nguyễn Quỳnh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ