Thanh Hóa: Sạt lở núi chặn ngang Quốc lộ 15C ở huyện biên giới Mường Lát

GD&TĐ - Lối lên thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) theo Quốc lộ 15C bị chia cắt, khiến người và phương tiện giao thông phải đi vòng theo quốc lộ 6, để lên thị trấn vùng biên này.

Quốc lộ 15C, đoạn qua bản Kéo Té (Nhi Sơn, Mường Lát, Thanh Hóa) bị ách tắc do sạt lở.
Quốc lộ 15C, đoạn qua bản Kéo Té (Nhi Sơn, Mường Lát, Thanh Hóa) bị ách tắc do sạt lở.

Chiều 19/10, ông Hà Văn Ca- Bí thư Huyện ủy huyện vùng cao, biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, rạng sáng cùng ngày, đã xảy ra tình trạng sạt lở taluy dương quốc lộ 15C, đoạn qua bản Kéo Té, xã Nhi Sơn, khiến giao thông bị chia cắt.

Cũng theo ông Ca, hiện tại, tuyến Quốc lộ 15C nối TP Thanh Hóa và các huyện miền xuôi với thị trấn vùng cao, biên giới Mường Lát bị sạt lở nghiêm trọng. Vị trí sạt lở cách khu dân cư bản Kéo Té, xã Nhi Sơn khoảng 300-400m. Khối lượng đất đá sạt khoảng 20.000-30.000m3.

“Với khối lượng đất, đá từ trên đồi sạt trượt xuống cung đường này, đã khiến giao thông bị chia cắt. Người và phương tiện giao thông đi qua đoạn đường này không thể di chuyển.

Do đó, muốn lên thị trấn Mường Lát và ngược lại, mọi người và phương tiện giao thông phải đi vòng theo quốc lộ 6 – từ cầu Chiềng Nưa, xã Mường Lý đi bản Táo, xã Trung Lý và ngược lại”, ông Ca thông tin.

Trước thực trang nêu trên, lực lượng chức năng huyện Mường Lát và ngành giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa đã, đang bố trí người, phương tiện để xử lý khối lượng đất đá chặn ngang đường để thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Theo Bí thư Huyện ủy Mường Lát, do hoàn lưu của cơn bão số 8, nhiều ngày qua trên địa bàn huyện Mường Lát có mưa vừa, mưa to, kéo dài.

Vị trí vừa bị sạt lở sáng nay ở bản Kéo Té, xã Nhi Sơn đã từng bị sạt lở trước đó nhiều lần. Phía trên vị trí này có diện tích lúa bậc thang của đồng bào địa phương đang canh tác.

Mưa lớn khiến đất, đá từ trên đồi sạt xuống khiên gây quốc lộ 15C (Mường Lát, Thanh Hóa). Ảnh: Người dân cung cấp.
Mưa lớn khiến đất, đá từ trên đồi sạt xuống khiên gây quốc lộ 15C (Mường Lát, Thanh Hóa). Ảnh: Người dân cung cấp.

Mặc dù đoạn đường qua bản Kéo Té, xã Nhi Sơn bị sạt trượt, gây tắc nghẽn giao thông. Tuy nhiên, người và phương tiện giao thông đi lên trung tâm huyện Mường Lát có thể đến bản Táo (xã Trung Lý), rẽ phải sang tuyến đường nối các huyện phía Tây của tỉnh Thanh Hóa.

Sau đó, qua cầu Chiềng Nưa vượt sông Mã, đi ngước lên xã Tam Chung, rồi về trung tâm huyện. Tuyến đường này xe tải, xe du lịch, xe máy... đều lưu thông được.

Sau khi xảy ra sự cốt sạt lở đất, đá gây ách tắc giao thông, chính quyền huyện Mường Lát đã báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành liên quan về vụ việc nêu trên, để có phương án xử lý điểm sạt lở tại bản Kéo Té, xã Nhi Sơn.

Theo tìm hiểu của GD&TĐ, khu sạt trượt gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 15C, không gây ảnh hưởng đến việc tới trường của học sinh các cấp học ở xã Nhi Sơn (Mường Lát).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.